Các nhà khoa học thuộc ĐH California và ĐH Standford (Mỹ) lập một chương trình có tên Tweet2Quit dựa trên nền tảng mạng xã hội Twitter. Kết quả cho thấy mô hình Tweet2Quit có thể trở thành phương pháp điều trị cai nghiện thuốc lá chi phí thấp trên phạm vi toàn cầu.

Ảnh minh họa. Nguồn: Businessinsider
Ảnh minh họa. Nguồn: Businessinsider

Đây là kết luận của các nhà khoa học thuộc Đại học California và Đại học Standford (Mỹ). Họ lập một chương trình có tên Tweet2Quit dựa trên nền tảng mạng xã hội Twitter, tập hợp một nhóm 24 người muốn cai thuốc lá và thường xuyên tham gia Twitter.

Nhóm này được yêu cầu hằng ngày đăng tải ít nhất một thông điệp (tweet) tại trang chung trên Twitter (thông qua tin nhắn, ứng dụng điện thoại…). Đây có thể là chia sẻ về kinh nghiệm bỏ thuốc, những cách thức hiệu quả mà bản thân họ áp dụng thành công hoặc đơn giản chỉ là những chủ đề nhằm khơi gợi thêm quyết tâm cai thuốc.

Ngoài ra, những tweet về hướng dẫn lâm sàng cho việc cai nghiện của chuyên gia cũng được Tweet2Quit đều đặn gửi tự động đến các thành viên mỗi ngày. Sau hai tháng, 40% số thành viên bỏ được thuốc lá - cao gấp đôi so với nhóm cai nghiện bằng phương pháp truyền thống.

“Điều này cho thấy hiệu quả của việc ứng dụng mạng xã hội để can thiệp, phòng, chống những hành vi không có lợi cho sức khỏe - đặc biệt là cai thuốc lá” - GS Cornelia Pechmann - thành viên nhóm nghiên cứu cho biết.

Thành công của chương trình được cho là nhờ phát huy khả năng tương tác cao giữa các thành viên trong nhóm thông qua Twitter. Cơ chế này giúp họ chia sẻ, hỗ trợ nhau tốt hơn. Trong khi chỉ khoảng 23% số lượng tweet có mục đích trả lời các tin nhắn tự động của Tweet2Quit thì có tới 77% số thông điệp do tự thân các thành viên trong nhóm chia sẻ.

Kết quả của nghiên cứu cho thấy mô hình Tweet2Quit hoàn toàn có thể trở thành một phương pháp điều trị cai nghiện thuốc lá chi phí thấp trên phạm vi toàn cầu. Các tác giả của nghiên cứu cũng đang tiến hành thử nghiệm phương pháp này cho các vấn đề khác như tập thể dục giảm cân.