Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ vào tháng 4/2023, các nhà khoa học tại Đại học Linköping và Viện Công nghệ Hoàng gia KTH đã chế tạo thành công bóng bán dẫn bằng gỗ đầu tiên trên thế giới.

Bóng bán dẫn bằng gỗ. Ảnh: Thor Balkhed
Bóng bán dẫn bằng gỗ. Ảnh: Thor Balkhed


Trong tương lai, công nghệ này có thể giúp tạo ra các thiết bị điện tử có khả năng tự phân hủy sinh học.


Đầu tiên, nhóm nghiên cứu lựa chọn loại gỗ balsa có cấu trúc mịn và đồng nhất. Sau đó họ loại bỏ thành phần lignin – loại polyme cứng mang lại độ bền cho gỗ – để tạo ra các sợi cellulose dài với các ống rỗng nhỏ. Họ tiếp tục lấp đầy ống rỗng bằng một polyme dẫn điện gọi là PEDOT:PSS. Kết quả thu được là một bóng bán dẫn bằng gỗ có thể hoạt động như một bóng bán dẫn điện tử.


“Hiện tại, bóng bán dẫn do chúng tôi tạo ra hoạt động chậm và cồng kềnh, nhưng nó có tiềm năng ứng dụng rất lớn trong tương lai sau khi được cải tiến”, Isak Engquist, thành viên của nhóm nghiên cứu, cho biết.