Hoa xuân Nhật (hải quỳ Trung Quốc) là loài hoa đẹp nằm trong họ Mao lương. Loài hoa này được trồng phổ biến ở khắp nơi trên thế giới.

Hoa xuân Nhật có tên khoa học là Anemone hupehensis.
Hoa xuân Nhật có tên khoa học là Anemone hupehensis.


Đây là loài thảo mộc cây lâu năm, nằm trong họ Mao lương.
Đây là loài thảo mộc cây lâu năm, nằm trong họ Mao lương.


1

Hoa xuân Nhật có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Hoa xuân Nhật có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Loài này lần đầu tiên được đặt tên và mô tả trong Flora Japonica (1784), bởi Carl Thunberg.
Loài này lần đầu tiên được đặt tên và mô tả trong Flora Japonica (1784), bởi Carl Thunberg.

Hải quỳ Trung Quốc thường cao khoảng 1m.
Hải quỳ Trung Quốc thường cao khoảng 1m.

1

Hoa có bán kính từ 40 - 60cm.
Hoa có bán kính từ 40 - 60cm.

Hoa xuân Nhật có từ 5 - 6 cánh, và có thể lên tới 20 cánh nếu là hoa kép.
Hoa xuân Nhật có từ 5 - 6 cánh, và có thể lên tới 20 cánh nếu là hoa kép.

Cánh hoa thường có màu trắng, hồng phấn, hồng tím… nhị hoa màu vàng.
Cánh hoa thường có màu trắng, hồng phấn, hồng tím… nhị hoa màu vàng.

Hoa xuân Nhật thường nở vào mùa Hè đến mùa Thu.
Hoa xuân Nhật thường nở vào mùa Hè đến mùa Thu.

Cây ưa phát triển ở những nơi râm mát.
Cây ưa phát triển ở những nơi râm mát.

Hoa có thể phát triển ở nhiều môi trường khác nhau. Tuy nhiên, nó sẽ chết nếu bị ngập úng hoặc quá khô hạn.
Hoa có thể phát triển ở nhiều môi trường khác nhau. Tuy nhiên, nó sẽ chết nếu bị ngập úng hoặc quá khô hạn.