Nhờ vẻ đẹp rực rỡ của mình mà hoa xác pháo rất được ưa chuộng ở Việt Nam lẫn thế giới. Hiện nay, có rất nhiều người Việt đã săn lùng giống hoa này về trồng.

Hoa xác pháo có tên khoa học là Salvia splendens.
Hoa xác pháo có tên khoa học là Salvia splendens.


Đây là loài thực vật có hoa trong họ Hoa môi.
Đây là loài thực vật có hoa trong họ Hoa môi.


Loài này được Sellow ex Roem. và Schult. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1822.
Loài này được miêu tả khoa học đầu tiên năm 1822.

Hoa xác pháo có nguồn gốc ở Brazil.
Hoa xác pháo có nguồn gốc từ Brazil.

Cây ưa phát triển ở độ cao 2.000 - 3.000m, nơi khí hậy ấm áp quanh năm và có độ ẩm cao.
Cây ưa phát triển ở độ cao 2.000 - 3.000m so với mực nước biển, nơi khí hậu ấm áp quanh năm và có độ ẩm cao.

Cây xác pháo thường cao từ 1 - 1,3m. Tuy nhiên, có khi nó đạt chiều cao từ 1,5 - 8m.
Cây xác pháo thường cao từ 1 - 1,3m (có khi nó đạt chiều cao từ 1,5 - 8m).

Trong chậu cảnh, cây xác pháo cao từ 40 - 60cm.
Nếu trồng trong chậu cảnh, cây xác pháo cao từ 40 - 60cm.

Đây là là loại thân bụi, lá màu xanh mọc đối nhau, lá hình bầu dục hoặc trái tim.
Đây là là loại thân bụi, lá màu xanh mọc đối nhau, lá hình bầu dục hoặc hình trái tim.

Hoa thường nở vào mùa Xuân.
Hoa thường nở rộ vào mùa Xuân.

Hoa xác pháo có màu sắc khá đa dạng từ đỏ, cam, nâu sẫm, hồng, trắng…
Hoa xác pháo có màu sắc khá đa dạng từ đỏ, cam, nâu sẫm, hồng, trắng…

Cây thường được trồng để trang trí nhà cửa, sân vườn, công viên…
Cây thường được trồng để trang trí nhà cửa, sân vườn, công viên…

Ở những dịp lễ Tết, rất đông người Việt Nam săn lùng chậu hoa xác pháo về chưng.
Ở những dịp lễ Tết, rất đông người Việt Nam săn lùng chậu hoa xác pháo về chưng.