Cỗ máy đào xuống đất và nhổ hàng loạt cây cà rốt đưa lên dây treo sau đó làm sạch qua và đưa vào thùng tiết kiệm rất nhiều nhân công và thời gian.

Cà rốt được cho là loại thực phẩm tốt cho sức khỏe của mắt và đó sẽ là món ăn rất bổ ích nếu bạn có công việc phải ngồi hàng tiếng trước màn hình máy tính.

Máy GBC thu hoạch cà rốt siêu đẳng tại Na Uy. Ảnh: Autoevolution
Máy GBC thu hoạch cà rốt siêu đẳng tại Na Uy. Ảnh: Autoevolution

Nhưng để có được cà rốt, ngoài công gieo trồng, thì khâu thu hoạch và làm sạch không phải là đơn giản, nhất là với những cánh đồng rộng bạt ngàn. Cách làm thủ công bằng tay chắc chắn sẽ mất rất nhiều nhân lực và thời gian.


GBC đang thu hoạch cà rốt ở một cánh đồng thuộc Na Uy.

Để khắc phục vấn đề này, công ty Dewulf có trụ sở tại một thành phố nhỏ Roeselare ở Bỉ đã giới thiệu một chiếc máy GBC có khả năng nhổ cà rốt tự động và sơ chế làm sạch qua đất. Cỗ máy thu hoạch cà rốt bằng cách sử dụng thiết bị đào xuống đất, nhổ cà rốt lên và treo lên dây đai.

Những củ cà rốt sẽ được làm sạch đất, cắt lá và chuyển sang thùng đựng ở bên. Các lưỡi dao làm sạch của máy hoạt động đồng bộ đảm bảo không làm cà rốt bị dập nát.