Trang Cheat Sheet vừa liệt kê ra 10 xe hơi đắt đỏ nhất trong lịch sử điện ảnh thế giới. Dẫn đầu danh sách này là chiếc Ford Gulf GT40 1968, được bán đấu giá với con số 11 triệu USD (tương đương 224,860 tỷ đồng).

1. Ford Gulf GT40 1968. Xuất hiện trong phim Le Mans, sản xuất năm 1971.

2. Ferrari 250 GT California Spyder 1961. Được sử dụng trong phim Ferris Bueller’s Day Off, ra đời năm 1986.

3. Shelby Cobra Daytona Coupe 1965. Xuất hiện ở “siêu phẩm” Red Line 7000, sản xuất năm 1965.

4. Ferrari 250 GT LWB Berlinetta 1956. Được lên phim The Love Bug, ra đời năm 1968.

=5. The Batmobile. Được dùng trong “bom tấn” Started With a Kiss, sản xuất năm 1959.

=5. Ferrari 375 MM Berlinetta by Pinin Farina 1954. Gắn liền với phim Lucky To Be a Woman và La Fortuna di essere Donna. Cả 2 bộ phim này đều được sản xuất năm 1956.

7. Aston Martin DB5. Được dùng trong serie phim 007 Ngón tay vàng sản xuất năm 1964 và Quả cầu sấm sét năm 1965.

8. Mercedes-Benz S 26/180 Boattail Speedster 1928. Gắn liền với phim Sylvia Scarlett, sản xuất năm 1935.

9. Porsche 908.02 ‘Flunder’ Langheck Group 6 Prototype 1969-1970. Gây tiếng vang trong phim Le Mans hồi năm 1971.

10. Ferrari 750 Monza Spider 1955. Được dùng trong phim On The Beach, sản xuất năm 1959.