Để giúp bệnh nhi ung thư có đủ sức mạnh đối đầu với bệnh tật, chuyên gia phát triển robot, Aaron Horowitz, CEO và đồng sáng lập công ty Sproutel, đã thử nghiệm một loại robot vịt và hy vọng nó có mặt trên thị trường vào cuối năm này.

Mỗi bệnh nhi mắc bệnh ung thư ở Mỹ sẽ được cấp miễn phí một chú robot vịt. Nguồn: AP

Horowitz cho biết mình từng bị chứng chậm phát triển hồi nhỏ và phải tiêm thuốc trong vòng năm năm, vì thế ông rất muốn giúp đỡ trẻ bệnh vượt qua bệnh tật.

Tại một số bệnh viện nhi đồng và cơ sở chăm sóc giai đoạn cuối ở các nước tiên tiến, trong hơn mười năm qua, người ta đã sử dụng robot để làm bạn với bệnh nhân. Công nghệ có khác nhau, nhưng chúng có chung một mục đích là giúp người bệnh cải thiện sức khoẻ tinh thần, nhắc nhở họ thực hiện những công việc liên quan đến sức khoẻ, như vận động hay uống thuốc đúng giờ.

Robot đầu tiên do công ty của Horowitz làm ra là Gấu Jerry, làm bạn với trẻ mắc bệnh đái tháo đường. Trẻ bệnh chăm sóc Jerry bằng cách cho chúng ăn uống, sử dụng insulin và theo dõi lượng đường trong máu chúng. Chơi đùa với robot như thế, trẻ không chỉ vui thích mà còn hiểu biết bệnh để tự chăm sóc bản thân.

Sau bệnh nhi tiểu đường, Horowitz nghĩ đến bệnh nhi ung thư, vì mỗi năm có khoảng 11.000 trẻ em Mỹ mắc bệnh này. Công ty bảo hiểm Aflac tài trợ cho Horowitz phát triển robot vịt, và nó sẽ mang tên My Special Aflac Duck (Chú vịt Aflac đặc biệt của tôi).

Tại hội chợ Consumer Electronics Show vừa qua ở Las Vegas, Mỹ, vịt robot khiến người tham quan bất ngờ vì khả năng làm trò cho trẻ vui, thực hiện các bài tập thở sâu để trẻ bắt chước…

Công ty Aflac cho biết, họ sẽ tặng robot vịt cho những bệnh nhi mới mắc ung thư. Horowitz nói: “Trung bình trẻ mắc ung thư phải bỏ ra hơn 1.000 ngày điều trị, vì thế chúng tôi phải làm điều gì đó để giúp trẻ giảm bớt gánh nặng bệnh tật”.