Một nghiên cứu mới tại Đại học Illinois (Mỹ) cho thấy máy tính có thể được thiết kế nhằm hiểu, dự đoán thậm chí là tác động để thay đổi hành động của con người.

“Chúng tôi gọi đó là một robot “tâm linh”” - ông Justin Horowitz - tác giả chính của nghiên cứu cho biết. “Nếu bạn biết cách thức một người nào đó di chuyển và điều khác lạ trong những chuyển động đó là gì, bạn có thể phân biệt được những hành động bình thường hay bất thường. Đó là nguyên lý thuật toán của chúng tôi. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta có thể sử dụng thuật toán này để thiết kế máy tính, robot có khả năng căn chỉnh lại quá trình xe ôtô gặp sự cố mất lái, bất ngờ đổi hướng trên đường hoặc trợ giúp các bệnh nhân khi họ bị đột quỵ”
Robot sắp có khả năng dự đoán được hành động của con người. Ảnh: Moviepilot
Robot sắp có khả năng dự đoán được hành động của con người. Ảnh: Moviepilot

Cụ thể là bằng cách sử dụng một thuật toán tiên tiến, các máy tính có thể biết ý định của con người và sau đó cho biết ý định đó đã được thay đổi hay chưa. Nói cách khác, các robot sẽ có thể hiểu con người hơn bao giờ hết bằng cách sao chép và phân tích cách thức con người phản ứng với các sự kiện trong thế giới thực.
Ông Horowitz và các đồng nghiệp bắt đầu nghiên cứu này bằng việc xây dựng một hệ thống thực tế ảo. Các đối tượng được thử nghiệm ngồi trước chiếc bàn ảo và được yêu cầu tiếp cận với một thứ trên chiếc bàn đó. Sau đó, tay của những người được thử nghiệm bị tác động, bị đẩy theo các hướng không chính xác. Trong lúc này, máy móc phát hiện và ghi lại chuyển động của đối tượng, phân tích xem đó liệu có phải là chuyển động có chủ đích hay bị tác động bên ngoài và làm thế nào để căn chỉnh nó khi hành động đó là không phù hợp.
Ông Horowitz hy vọng trong tương lai thuật toán này sẽ có khả năng dự đoán được ý định, hành động của con người. Nhà khoa học này cũng tin tưởng các thử nghiệm cuối cùng có thể truyền cảm ứng cho các nhà sản xuất ôtô áp dụng vào những chiếc xe hơi của tương lai nhằm góp phần giảm tai nạn giao thông.