Với tình trạng bị tấn công tình dục ngày càng tăng, thiết bị chống “hiếp dâm” kiểu mới Revolar có thể là một giải pháp hữu ích, đáng để các bạn tham khảo để phòng thân.

Ý tưởng tạo ra Revolar tới từ CEO, đồng thời là nhà sáng lập Jacqueline Ros,- doanh nhân 25 tuổi – người muốn tấn công vào “văn hóa cưỡng hiếp” bằng công nghệ đeo (các thiết bị đeo theo người).

“Thực tế là tôi muốn làm một cái gì đó để giúp đỡ em gái tôi – người bị tấn công tình dục 2 lần trước tuổi 17 và cả 2 lần này em gái Ros đều không kịp gọi điện thoại trước khi bị tấn công – PV). Rất nhiều phụ nữ trẻ, các bà mẹ, và thậm chí là phái mạnh đã tìm tôi sau khi nghe giới thiệu về sản phẩm và nói họ muốn dùng sản phẩm này” – Ros nói.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Revolar có một nút hõm để tiện cho việc ấn nút. Trước hết, bạn cần kết nối Revolar với điện thoại di động thông qua kết nối Bluetooth. Sau đó, bạn chọn những liên hệ ưa thích. Với một nút bấm, Revolar có thể gửi cảnh báo vàng và cho những số liên lạc khẩn cấp biết bạn đang ở đâu. Màu vàng dùng để gửi cảnh báo khi bạn rơi vào những trường hợp như: bị tai nạn ô tô nhẹ, bị ốm bất ngờ, cảm thấy không thoải mái trong một hoàn cảnh nào đó. Revolar có thể gửi cảnh báo mà không để kẻ tình nghi tấn công biết được.

Tuy nhiên, nếu bạn ấn Revolar 2 lần, khi này, thiết bị sẽ gửi cảnh báo đỏ tới người thân của bạn để họ biết đây là một tình huống khẩn cấp và họ nên gọi 911.

Tuy nhiên, tín hiệu cảnh báo đỏ của Revolar cũng không hữu dụng được cho những người cần bảo vệ khẩn cấp.

Để tránh việc tạo ra cảnh báo giả, công ty đã thiết kế thiết bị sao cho nó khó bị bấm nhầm.