Hãng nước ngọt Pepsi vừa chính thức giới thiệu chiếc smartphone mang tên Phone P1 với lớp vỏ kim loại, tích hợp cảm biến vân tay. Giá bán của nó chỉ 110 USD (tương đương 2,47 triệu đồng).

Pepsi Phone P1 có thiết kế dưới dạng nhôm nguyên khối. Mặt trước phủ kính cường lực được vát cong 2,5D. Tuy mang thương hiệu Pepsi nhưng máy được thiết kế và sản xuất bởi công ty Shenzhen Scooby của Trung Quốc.

Phone P1 sử dụng màn hình IPS với kích thước 5,5 inch, độ phân giải Full HD (1.920x1.080 pixel), mật độ điểm ảnh 401 ppi, dày 7,7mm, năng 158g. Viên pin của nó có dung lượng 3.000 mAh.

Pepsi Phone P1 chạy chip MediaTek MT6592 với 8 nhân, xung nhịp 1,7 GHz, GPU Mali 450-MP4. RAM 2 GB, bộ nhớ trong 16 GB, có thể mở rộng qua khe cắm thẻ nhớ ngoài (dùng chung với SIM 2). Chiếc phablet này được cài sẵn hệ điều hành Android 5.1 Lollipop, được tùy biến trên giao diện Dido OS 6.1.

Camera chính của Pepsi Phone P1 có độ phân giải 13 MP với đèn flash LED, khẩu độ f/2.0, camera selfie 5 MP. Máy được tích hợp cảm biến vân tay được đặt ở bên dưới cụm camera chính và đèn flash LED. Cả 2 SIM (nano) của nó đều hỗ trợ kết nối 4G LTE.

Pepsi Phone P1 có 3 màu gồm xanh, vàng và bạc. Hiện tại, người dùng đã có thể đặt mua thông qua trang JD (Trung Quốc). Những người đặt hàng sớm nhất chỉ tốn 78 USD (tương đương 1,75 triệu đồng, hiện đã bán hết).

Ở đợt đặt hàng thứ 2, khách hàng có thể mua Pepsi Phone P1 với giá 110 USD (2,47 triệu đồng). Thế nhưng mức giá này chỉ áp dụng cho 1.000 máy. Trong đợt đặt hàng thứ 3 (1.000 chiếc), giá của nó sẽ tăng lên 156 USD (3,50 triệu đồng). Sau khi chiến dịch góp vốn kết thúc, giá của Pepsi Phone P1 sẽ dừng lại ở mức 203 USD (4,55 triệu đồng).

Một số hình ảnh của Pepsi Phone P1:

Pepsi Phone P1 có thiết kế khá bắt mắt.





Phía trên mặt trước có camera selfie, loa thoại và cảm biến tiệm cận.

Cụm camera, đèn flash LED, cảm biến vân tay và logo Pepsi được đặt theo trục dọc.

Viên pin của máy có dung lượng 3.000 mAh.

Khe cắm SIM.