Hiện nay đang có khá nhiều tin đồn trên các trang mạng về công nghệ về việc Microsoft đang tiến hành phát triển một chiếc điện thoại mang tên Surface Phone.

    Mặc dù đã được nói bóng giớ tới từ năm 2012 nhưng phải tới thời điểm gần đây chúng ta mới có những dẫn chứng cụ thể về việc "cập bến" của chiếc điện thoại này trong năm nay.

    Những tin rò rỉ cho biết chiếc điện thoại Surface Phone sẽ có thể xuất hiện vào cuối năm nay 2016 và được trang bị bộ não" mạnh mẽ nhất của Qualcomm: chip xử lý Snapdragon 820. Nhưng sau khi có thông tin về việc Microsoft sẽ không tập trung phát triền vào mảng smartphone thì có lẽ Surface Phone sẽ bị trì hoãn cho tới năm sau: 2017.

    Surface Phone.

    Những mẫu trước Surface đã gặt hái được nhiều thành công cho Microsoft và đặt ra chuẩn mực cho sự lai tạp giữa Smartphone và máy tính bảng. theo Windows Central sẽ có 3 phiên bản của Surface Phone được tung ra thị trường trong năm 2017.

    Mặc dù chưa có gì là chắc chắn nhưng có vẻ như Microsoft đã lên kế hoạch cho những mấu điện thoại khác ngoài Lumia, khi thừa hưởng dòng điện thoại này khi mua lại Nokia vào năm 2013.

    Sau khi tuyên bố không đặt ưu tiên cho smartphone trong năm nay thì Microsoft có thể sẽ tung ra Surface phone vào 2017.

    Trong số 3 mẫu này thì sẽ có một mẫu hướng tới phần lớn người tiêu dùng, một hướng tới những người đam mê công nghệ và một hướng tới những tập đoàn lớn.

    Một hoặc tất cả những mẫu Surface Phone sẽ được tích hợp công nghệ sử dụng bút cảm ứng của Microsoft, nhưng thông tin vẫn còn rất mập mờ vào thời điểm hiện tại.

    3 mẫu Surface phone này có thể sẽ được tích hợp công nghệ bút cảm ứng của Microsoft.

    Bằng cách đẩy lùi lại ngày ra mắt thì Microsoft sẽ có thêm thời gian để chau chuốt so sức mảnh của những chiếc điện thoại chạy trên Windows 10 và cùng với đối tác OEM cho ra những sản phẩm mới.

    Với bộ ba Surface phone cùng với nhiều mẫu điện thoại từ những đối tác chạy trên nền tảng điện thoại tốt hơn. công ty này hi vọng sẽ có thể tạo một "cú hích" tới thị trường điện thoại hơn là những gì đã làm được trong một vài năm trở lại đây.