China Unicom, nhà khai thác viễn thông nhà nước Trung Quốc, vừa tuyên bố hợp tác với công ty Huawei nhằm tìm cách kết hợp 5G và tín hiệu vệ tinh để tăng cường phủ sóng Internet từ cả mặt đất và không gian.

Ảnh: Techcrunch.
Ảnh: Techcrunch.

Tuy nhiên, vai trò của Huawei trong dự án mới chưa được công bố.

Hiện nay, Mỹ và Trung Quốc đang chạy đua phủ sóng Internet thông qua các vệ tinh hoạt động ở Quỹ đạo thấp (LEO), với độ cao từ 328 – 580 km.

Tại Mỹ, công ty SpaceX của Elon Musk giữ vị trí dẫn đầu. Tính cả 60 vệ tinh phóng thành công vào ngày 4/6, dự án Starlink của SpaceX hiện có 480 vệ tinh trên quỹ đạo.

Trung Quốc cũng có tham vọng tương tự. Công ty tư nhân GalaxySpace có trụ sở tại Bắc Kinh và một số tập đoàn nhà nước bao gồm Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC), Tập đoàn Khoa học và Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASIC) đang chạy đua phóng hàng nghìn vệ tinh vào LEO.

Huawei là công ty mới nhất tham gia dự án phủ sóng Internet vệ tinh.

Bên cạnh phục vụ nhu cầu trong nước, Trung Quốc còn lên kế hoạch cung cấp Internet vệ tinh cho nhiều nơi khác trên thế giới.