Đó là nhận định của Tạp chí Fortune và công ty nghiên cứu thị trường Morning Consult sau cuộc khảo sát 2.000 người được tiến hành từ ngày 6/9 đến ngày 8/9.

Chiếc iPhone 7 vừa ra mắt. Ảnh: Techinsider

Trong số những người được khảo sát có 70% đang sở hữu một smartphone, 60% đang có một smartphone chạy hệ điều hành Android và khoảng 37% đang sở hữu một chiếc iPhone.

Kết quả cho thấy, chỉ 10% số người được hỏi cho biết họ “rất có thể” sẽ mua iPhone 7; 15% cho biết “có khả năng” sẽ lên đời điện thoại bằng iPhone 7. Trong khi đó, có tới 50% số người tham gia khảo sát - những người đã thấy, đọc hoặc nghe nói về iPhone 7 - trả lời là “rất ít khả năng” mua nó.

Ngày 8/9, Apple đã cho ra mắt bộ đôi iPhone 7 và iPhone 7 Plus với phần cứng được tăng cường so với dòng sản phẩm thế hệ cũ. Tuy nhiên, về thiết kế, máy chỉ có vài thay đổi nhỏ, đáng kể nhất là không còn jack cắm tai nghe 3,5mm vốn đã quá quen thuộc kể từ khi iPhone xuất hiện năm 2007.

Thay đổi này bị nhiều người chỉ trích, cho rằng nó sẽ giảm sức hấp dẫn của sản phẩm. Tuy nhiên, khảo sát của Morning Consult cho thấy hầu hết mọi người không quan tâm đến việc iPhone 7 “mất” jack cắm tai nghe.

Khảo sát trên cho thấy bước lùi của iPhone 7. Theo Morning Consult, trong cuộc khảo sát tương tự vào năm ngoái đối với iPhone 6S, có tới 33% số người được hỏi cho biết họ “rất có thể” sẽ mua, 25% nói họ “có khả năng” sắm chiếc điện thoại này.

Tuy nhiên, iPhone vẫn có không ít fan trung thành. Hãng tin Bloomberg vừa đăng hình ảnh hàng loạt người dựng lều, ghế gập để xếp hàng bên ngoài Apple Store tại nhiều nơi trên thế giới 5 ngày trước thời điểm mở bán iPhone 7 với mục đích mua ngay chiếc điện thoại này.