Lần đầu tiên, Bộ Quốc phòng Anh đã trình diễn công nghệ laser kiểu mới - có khả năng cắt thủng một chiếc máy bay trong vòng vài giây - thông qua một video được đăng tải trên kênh Youtube chính thức của cơ quan này.

Trong video, nguyên mẫu của sáng chế đã làm tan chảy một khẩu súng cối 82mm trong vòng vài giây.

Việc chế tạo laser kiểu này nằm trong chương trình DragonFire (tạm dịch là Ngọn lửa rồng) – một chiến lược với mục tiêu là tạo ra tia laser có khả năng thay thế cho tên lửa.

Nguyên mẫu thiết kế laser của Bộ Quốc Phòng Anh.
Nguyên mẫu thiết kế laser của Bộ Quốc Phòng Anh.

Mục tiêu là laser có khả năng hạ gục các thiết bị bay không người lái và cắt xuyên được qua thân máy bay cũng như các thiết bị được bảo hộ trong thời gian tác chiến.

Hiện, công nghệ này vẫn chưa được triển khai. Nó cần từ 5-10 năm nữa để nghiên cứu và hoàn thiện hệ thống.

Cùng xem clip: