Theo thống kê mới được công bố, Apple đã bán được tổng cộng 78,3 triệu chiếc iPhone trong quý I/2017.

Đáng chú ý doanh số bán này đã vượt khá xa kỳ vọng bán 77,4 triệu chiếc iPhone trong quí I/2017 được đưa ra trước đó của Apple. Đáng chú ý đây là doanh số bán iPhone trong quý I cao nhất kể từ trước đến nay của Apple. Ngoài ra, với 78,3 triệu chiếc iPhone được bán ra, cũng đã chấm dứt chuỗi 3 quý sụt giảm doanh số bán liên tiếp của mẫu smartphone này.

>> Xem thêm: Lộ giá bán iPhone 7 và iPhone 7 Plus màu đỏ ở Việt Nam

Apple tiếp tục thu lời lớn từ iPhone.

Việc ra mắt 2 mẫu iPhone 7/7Plus cùng như mùa mua sắm vào đầu năm 2017 được cho là 2 nhân tố quyết định cho thành công ngoài mong đợi của Apple trong quý I/2017. Trong quý II/2017, theo nhiều nhà phân tích sẽ có khoảng 51,5 – 53,5 triệu chiếc iPhone được bán ra.

>> Xem thêm: Clip: Mở hộp iPhone 7 Plus phiên bản màu đỏ

Ngoài ra, theo thống kê từ Wall Street Journal mới công bố, ước tính giá trị của Apple đã tăng đến 144,8 tỷ USD chỉ trong quý I/2017. Bên cạnh đó, lợi nhuận của trong quý I của Apple đạt mức 3,36 USD/cổ phiếu tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt dự đoán của các nhà phân tích là 3,22 USD/cổ phiếu.

"Chúng tôi xin vui mừng thông báo rằng, Apple đã phá vỡ hàng loạt các kỷ lục bán hàng trong quý I/2017. Apple đã bán được ra số lượng iPhone nhiều chưa từng có. Doanh thu của công ty trong quý I/2017 cũng tăng trưởng mạnh mẽ so với thời điểm cuối năm 2016", CEO của Apple, Tim Cook cho biết.

Dù đón nhận rất nhiều các thông tin tích cực song bức tranh tài chính của Apple trong quý I/2017 không phải là không có những điểm tối.

Theo thống kê trong quý I/2017 chỉ có 13 triệu chiếc máy tính bảng iPad được bán ra, giảm đáng kể so với 16,12 triệu chiếc được bán ra trong quý IV/2016. Bên cạnh đó, doanh số bán tại một trong những thị trường lớn nhất của Apple là Trung Quốc, được đánh giá là một tín hiệu khá đáng ngại cho Táo khuyết. Ngoài ra, doanh thu đến từ các mẫu đồng hồ thông minh cũng Apple Watch cũng chưa cho thấy sự bứt phá đáng kể nào.

Trước đó vào ngày 29/3 vừa qua, cổ phiếu của Apple đã chạm mức 143,8 USD/cổ phiếu. Đây là mức giá cổ phiếu cao chưa từng có kể từ khi Apple lên sàn chứng khoán vào năm 1980.

Theo những thống kê, kể từ khi giới thiệu phiên bản Apple giới thiệu thế hệ iPhone đầu tiên vào 29/6/2007, cổ phiếu của hãng này đã tăng phi mã 763%. Trong khi đó, kể từ khi ra mắt thế hệ máy tính bảng iPad đầu tiên vào 3/4/2010, cổ phiếu của Táo khuyết đã tăng 346%.

Dù sự ra đi của Steve Jobs được xem là mất mát không thể bù đắp với Apple song kể từ 5/10/2011, ngày mà huyền thoại này qua đời, dưới sự lãnh đạo của CEO Tim Cook, cổ phiếu của Apple đã tăng đến 166%.