Để cho ra được một sản phẩm ngọc trai chất lượng tốt đòi hỏi người cấy không những phải nắm rõ kỹ thuật mà cần sự khéo léo và tính tỷ mỉ cao. Cấy theo phương pháp màng áo ngoài của tế bào là một phương pháp phổ biến và hiệu quả đồng thời cũng công phu vô cùng.


Quy trình cấy ngọc trai nước ngọt theo phương phápghép nhân và mô tế vào màng áo của trai cấy.


Trước tiên chúng ta chọn giống trai cánh xanh, trai non có độ tuổi 2 năm, kích thước chiều dài đạt từ 15 đến 20cm, trọng lượng từ 300 đến 600g/ con. Trước khi cấy 4 ngày bắt trei lên đánh rửa sạch sẽ, thả trong bể xi măng có sục khí để trai nhả hết bùn và hạn chế sự vận động của trai trong quá trình cấy, nuôi dưỡng.

Chuẩn bị các dụng cụ đảm bảo trong y tế.

Tách trai cấy ra để lấy phôi

 Bóc tế bào từ khu vực tạo ra xà cừ.Mỗi một dải tế bào cắt được 30 miếng, mỗi con trai lấy được 60 miếng.
 Tách phần tế bào già bên ngoài bỏ đi.Tỉa phần tế bào ngoại biên và tế bào non hay người ta hay gọi thượng bì và hạ bì.

Cắt vuông chu vi khoảng 0,4 cm2 sau đó nhỏ thuốc vào mỗi tế bào...

Trai nguyên liệu đưa lên giá đỡ, mở vỏ, dùng que gạt, gạt phiến phôi và chân để lộ toàn bộ xoang màng áo.

Dùng kim móc mở miệng túi, đưa tế bào màng áo và đấy túi sao cho miếng màng áo dính sát nhân.


- Mỗi một con trai có thể cấy 4 đến 8 viên nhưng để an toàn nhất có thể cấy 4 viên. Nên giữ tế bào bám sát và nhân sẽ phát triển và tạo độ bóng.

Quy trình cấy ghép ngọc trai đã hoàn thành xong dưới đây là một số sản phẩm