Với khoảng 1.268 ngọn đồi hình nón có cùng kích thước nằm rải ra trong một khu vực rộng hơn 50 km2, các ngọn đồi Chocolate là điểm thu hút khách du lịch bậc nhất ở thành phố Bohol, Philippines.

Các ngọn đồi Chocolate là khu vực các đồi có hình dáng đặc biệt ở thành phố Bohol, Philippines. Khu vực này gồm khoảng 1.268 ngọn đồi hình nón có cùng kích thước nằm rải ra trong một khu vực rộng hơn 50 km2. Trên các ngọn đồi này có cỏ bao phủ và chuyển sang màu nâu vào mùa khô, do đó được gọi là đồi Chocolate.

Các đồi Chocolate là một địa điểm thu hút khác nổi tiếng của thành phố Bohol. Hình ảnh các ngọn đồi đã được đưa vào lá cờ và con dấu của tỉnh. Quần thể này nằm trong danh sách các điểm đến du lịch của Tổng cục du lịch Philippines và đã được công bố là tượng đài địa chất quốc gia thứ ba của quốc gia này.

Các đồi Chocolate được trồng các loại cỏ Imperata Cylindrica, Saccharum Spontaneum, Compositae, dương xỉ… Trong giữa vùng đất bằng phẳng giữa các ngọn đồi được trồng lúa và các cây trồng khác.