Phòng NN-PTNT huyện Mỹ Tú cho biết, vài tháng gần đây nhiều diện tích tràm của người dân trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi loài sâu lạ tấn công.

13-49-13_su_l_tn_cong_trm
Sâu lạ tấn công cây tràm ở Sóc Trăng

“Theo ghi nhận, sâu to bằng đầu đũa, mình trơn không có lông, sọc đen xanh, không gây ngứa, sinh sản rất nhanh”, cán bộ nông nghiệp nói và cho biết sâu thích ăn lá non của cây tràm Úc. Phòng NN-PTNT huyện cử cán bộ đi kiểm tra thực tế, lấy mẫu đem đi xác định để có biện pháp phòng chống.

Hiện đã có trên 600ha tràm ở huyện Mỹ Tú bị ảnh hưởng, trong đó nhiều nhất là ở xã Hưng Phú, ảnh hưởng khoảng 125ha tràm thiệt hại từ 10- 30% lá. Người trồng tràm cho biết, sâu ăn lá gây thiệt hại nặng đến năng suất cây tràm sau thu hoạch. Nhiều người tiếc của mua thuốc về phun nhưng cũng chỉ diệt được sâu vài hôm. Có đêm, sâu ăn sạch lá non và ngọn cây. Không chỉ tấn công tràm non, loại sâu này còn tàn phá cả tràm đang trong độ tuổi thu hoạch.