Ngày 10/6, tại Trường tiểu học Nà Quang, xã Mỹ Hưng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng đã diễn ra "Chương trình tình nguyện" với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2023.

Chương trình do Viện Khoa học An toàn Việt Nam; Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Cục Cảnh sát PC&CC và cứu nạn cứu hộ; Hội Phụ nữ Bệnh viện Y học cổ truyền, Bộ Công an; Công an huyện Quảng Hoà; Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hưng phối hợp tổ chức.

Theo đó, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được triển khai như: Tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, phòng chống tai nạn đuối nước; tặng quà tình nghĩa cho các gia đình, các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào; trao tặng công trình thanh niên.

Các đơn vị trao 200 suất quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại xã biên giới Mỹ Hưng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng

Phát biểu tại chương trình, ông Đinh Văn Tần, Bí thư Đảng uỷ xã Mỹ Hưng cho biết, các hoạt động trong chương trình thiện nguyện có ý nghĩa rất lớn đối với các em thiếu nhi thuộc hộ nghèo, cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương; góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới và đảm bảo công tác an sinh xã hội.

"Chuỗi hoạt động không chỉ góp phần đảm bảo quyền lợi cho các em thiếu niên, nhi đồng mà còn giúp các em tiếp cận và trang bị các kỹ năng bổ ích trong cuộc sống. Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn thể xã hội với phong trào toàn dân bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em", ôngTần nhấn mạnh.

Trung tá Nguyễn Thị Lan Hương, Phó Trưởng phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Chủ tịch Hội Phụ nữ Cục cảnh sát PC&CC và cứu nạn cứu hộ chia sẻ, chương trình là một hoạt động thiết thực, thể hiện mong muốn được chung tay xây dựng và phát triển cộng đồng của các đơn vị tham gia.

Tháng hành động vì trẻ em là dịp để các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức có liên quan nâng cao trách nhiệm, giải quyết các vấn đề về quyền trẻ em; tăng cường việc phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật cho phụ huynh, giáo viên và học sinh; đồng thời góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh, đặc biệt với người dân vùng cao, vùng sâu có hoàn cảnh khó khăn.