Trong số này có một giải đặc biệt kèm theo Huy chương vàng của Ban tổ chức, 5 giải nhất, 10 giải nhì, 30 giải 3 và 60 giải khuyến khích.

Giải thưởng sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 11 do Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, quỹ Vifotec vừa tổ chức tổng kết và trao tặng.
Theo Ban tổ chức, đã có 554 đề tài được gửi tới tham dự cuộc thi. Trong đó có 169 đề tài về lĩnh vực môi trường, 147 đề tài trong lĩnh vực đồ chơi, đồ dùng gia đình, 87 đề tài lĩnh vực học tập, 72 đề tài sản phẩm thân thiện với môi trường, 79 đề tài về phần mềm khoa học.
GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam và ông Trần Thanh Mẫn (PCT TUWMTTQVN) trao bằng khen cho các tác giả đoạt giải
GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam và ông Trần Thanh Mẫn (PCT TƯWMTTQVN) trao bằng khen cho các tác giả đoạt giải
Các công trình được trao giải nhất lần này khá ấn tượng. Đó là công trình "Laser bot” của tác giả Nguyễn Dương Kim Hảo;“Máy đào rãnh, bón phân T12” của tác giả Nguyễn Trung Thành (Phú Thọ) và“Robot cứu hộ đa năng” của Nguyễn Văn Hoan (Bắc Giang); “Em vui học bộ kít cảm biến đa năng” của Lò Mạnh Cường và Nguyễn Trung Dũng (Hà Nội); và “Ứng dụng phần mềm thiết kế ngôi nhà thông minh và tiết kiệm năng lượng” của nhóm học trường PTTH Chí Linh (Hải Dương).
GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam đánh giá cao các công trình tham dự cuộc thi lần này và cho rằng đây là sự biểu dương lực lượng của các tài năng trẻ Việt Nam có khát vọng trở thành nhà sáng chế trong tương lai và mong muốn có những ý tưởng sáng tạo xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh trong một tương lai không xa.
Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc được tổ chức hàng năm kể từ 2004 đã thu hút lực lượng đông đảo học sinh tham gia. Nhiều sản phẩm đoạt giải thưởng tại cuộc thi này từng được Quỹ Vifotec lựa chọn tham dự triển lãm quốc tế đã nhận được huy chương vàng, bạc, đồng.