Sáng 19/12, tại Hà Nội đã diễn ra "Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sỹ trí thức và doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ nhất năm 2017".

Đây là sự kiện do Ủy ban Dân tộc phối hợp với một số bộ, ngành, địa phương liên quan chủ trì tổ chức. Những người được tuyên dương là những tấm gương tiêu biểu, là người có uy tín, những nhân sỹ tri thức có cống hiến, thành tích tiêu biểu trong các lĩnh vực khoa học, giáo dục, y tế, văn hóa… những doanh nhân dân tộc thiểu số tiêu biểu có đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lễ tuyên dương có sự tham dự của đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành TW Đảng; đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Ương Đảng, Trưởng ban tổ chức TW; đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Dân vận TW cùng nhiều lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các bộ, ngành tới dự.

Trong số 500 đại biểu chính thức vinh dự được tuyên dương có 20 giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ; 15 nhà giáo Nhân dân, thầy thuốc Nhân dân, nghệ sỹ Nhân dân; 62 nhà giáo ưu tú, thầy thuốc ưu tú, nghệ sỹ ưu tú; 44 anh hùng Lực lượng vũ trang, anh hùng lao động; 24 sỹ quan quân đội, công an có quân hàm cấp tướng… đại diện 53 dân tộc thiểu số anh em đến từ 52 tỉnh/thành phố, vùng dân tộc thiểu số trong cả nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình trao bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình bày tỏ mong muốn thông qua lễ tuyên dương các đại biểu tiêu biểu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng chủ động phối hợp với các cấp chính quyền từ TW đến địa phương để đẩy mạnh tiếp tục phát triển vùng dân tộc và miền núi; phát triển kinh tế xã hội toàn diện bền vững, ưu tiên giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc, giảm dần vùng đặc biệt khó khăn; hình thành các trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học vùng dân tộc thiểu số, phát triển nguồn lực vùng dân tộc thiểu số, tăng cường số lượng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại sự kiện.

"Cần đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống, phát triển các trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông – lâm – ngư nghiệp gắn với phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, khuyến khích bà con khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Một trong những gương mặt tiêu biểu được giới thiệu tại buổi tuyên dương đó là GS. TS Lộc Phương Thủy – Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Câu chuyện của bà khiến nhiều người không khỏi xúc động, từ một cô bé dân tộc Tày học giỏi, ham đọc sách sau nhiều nỗ lực đã trở thành sinh viên Sư phạm Việt Bắc khóa đầu tiên. Sau đó bà tiếp tục tiếp tục cử đi học nghiên cứu sinh tại Nga, Pháp. Đến nay bà đã có nhiều công trình nghiên cứu văn hóa nước ngoài đặc biệt là văn học Pháp xuất sắc.