Mỗi loài hoa hầu như đều mang trong mình những ý nghĩa khác nhau. Hoa tử đằng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.

Tử đằng (dây sắn tía, hoa fuji) có danh pháp khoa học là Wisteria sinensis. Nó là loài thực vật có hoa trong họ Đậu.
Tử đằng (dây sắn tía, hoa fuji) có danh pháp khoa học là Wisteria sinensis. Nó là loài thực vật có hoa trong họ đậu.


Đây là loài dây leo thân gỗ, rụng lá, lâu năm bản địa của Trung Quốc.
Đây là loài dây leo thân gỗ, rụng lá, lâu năm bản địa của Trung Quốc.


Mặc dù là loài cây dây leo nhưng nó có thể hình thành dạng giống như cây có thên uốn cong.
Mặc dù là loài cây dây leo nhưng nó có thể hình thành dạng giống như cây có thên uốn cong.

Nó có thể dài 20 - 30m trên cọc hoặc cây nó quấn quanh theo chiều kim đồng hồ.
Nó có thể dài 20 - 30m trên cọc hoặc cây nó quấn quanh theo chiều kim đồng hồ.

Hoa tử đằng thường có màu tím, trắng hoặc xanh lam.
Hoa tử đằng thường có màu tím, trắng hoặc xanh lam.

Đặc biệt, loài hoa này chỉ nở rộ vào khoảng những tháng khi bắt đầu vào hạ.
Đặc biệt, loài hoa này chỉ nở rộ vào khoảng những tháng khi bắt đầu vào hạ.

Loài hoa này được trồng nhiều ở Nhật Bản.
Loài hoa này được trồng nhiều ở Nhật Bản.

Nếu với các nước phương Tây, hoa hồng được xem như một biểu tượng cho một tình yêu bất diệt thì riêng với Nhật Bản, hoa Tử Đằng được xứng danh cho một tình yêu vĩnh cửu.
Nếu với các nước phương Tây, hoa hồng được xem như một biểu tượng cho một tình yêu bất diệt thì riêng với Nhật Bản, hoa tử đằng được xứng danh cho một tình yêu vĩnh cửu.

Hoa Tử Đằng có hoa rũ xuống mặt đất tạo nên một dáng vẻ quyến rũ, mềm mại, lả lướt trong mỗi đợt gió nhẹ trong cái tiết trời bắt đầu chuyển mình sang Hè.
Hoa tử đằng có hoa rũ xuống mặt đất tạo nên một dáng vẻ quyến rũ, mềm mại, lả lướt trong mỗi đợt gió nhẹ trong cái tiết trời bắt đầu chuyển mình sang Hè.

Ashikaga được xem như “bảo tàng” về loại hoa tình yêu này.
Ashikaga được xem như “bảo tàng” về loại hoa tình yêu này.

Người Nhật tin rằng loại hoa này còn mang một ý nghĩa sâu xa về tâm linh Phật Giáo là buông bỏ thù hận, đạt đến sự yêu thương.
Người Nhật tin rằng loại hoa này còn mang một ý nghĩa sâu xa về tâm linh Phật Giáo là buông bỏ thù hận, đạt đến sự yêu thương.

Đặc biệt trong tình yêu, nếu đem một cành hoa Tử Đằng tặng cho người con gái mà mình để ý thì nó có nghĩa là ‘‘tôi đợi sự hồi đáp của em“. Vì thế, nó đại diện cho một tình yêu bất diệt bất chấp thời gian.
Đặc biệt trong tình yêu, nếu đem một cành hoa tử đằng tặng cho người con gái mà mình để ý thì nó có nghĩa là ‘‘tôi đợi sự hồi đáp của em“. Vì thế, nó đại diện cho một tình yêu bất diệt bất chấp thời gian.