Dù mang cái tên khá già dặn là hoa ông lão, nhưng loài hoa này lại rất đẹp và rất được nhiều người ưa chuộng.

Chi hoa ông lão có tên khoa học là Clematis.
Chi hoa ông lão có tên khoa học là Clematis.


Đây là một chi có khoảng 300 loài trong họ Mao lương (Ranunculaceae).
Đây là một chi có khoảng 300 loài trong họ Mao lương (Ranunculaceae).


Chi hoa này có nguồn gốc chủ yếu ở Trung Quốc và Nhật Bản.
Chi hoa này có nguồn gốc chủ yếu ở Trung Quốc và Nhật Bản.

Hoa ông lão là cây dây leo cho hoa, nhánh tròn, có khía, không lông.
Hoa ông lão là cây dây leo cho hoa, nhánh tròn, có khía, không lông.

Kích thước hoa có thể đạt tới 7 - 15cm. Cụm hoa có cuống dài, ở nách lá, cánh hoa dẹt, trắng, đỏ sẫm hay tím, ra hoa tháng 5-6.
Kích thước hoa có thể đạt tới 7 - 15cm. Cụm hoa có cuống dài, ở nách lá, cánh hoa dẹt, trắng, đỏ sẫm hay tím, ra hoa tháng 5-6.

Điều đặt biệt, cho hoa ông lão ở miền lạnh thì trúc lá, nhưng ở miền nóng thì vẫn xanh quanh năm.
Điều đặt biệt, cho hoa ông lão ở miền lạnh thì trúc lá, nhưng ở miền nóng thì vẫn xanh quanh năm.

1

Cây hoa ông lão có 2 loại, loại cánh đơn và loại cánh kép.
Cây hoa ông lão có 2 loại, loại cánh đơn và loại cánh kép.

Loại cánh đơn cũng có nhiều loại, có loại 5 cánh, 6 cánh, 8 cánh...
Loại cánh đơn cũng có nhiều loại, có loại 5 cánh, 6 cánh, 8 cánh...

Phần lớn các chủng là loại cây lưu niên cần có nắng, thích khí hậu mát lạnh.
Phần lớn các chủng là loại cây lưu niên cần có nắng, thích khí hậu mát lạnh.

Ở Việt Nam loại này thường gặp tại Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Ninh Bình mọc ở bìa rừng , trong lùm bụi.
Ở Việt Nam loại này thường gặp tại Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Ninh Bình mọc ở bìa rừng , trong lùm bụi.

Rễ, thân được dùng làm thuốc trị phong thấp đau xương, đau răng, thân dùng trị tiểu tiện bất lợi…
Rễ, thân được dùng làm thuốc trị phong thấp đau xương, đau răng, thân dùng trị tiểu tiện bất lợi…