Đêm 23 rạng sáng 24/1, tại đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) tuyết phủ trắng xoá, nhiệt độ ngoài trời khoảng -3 độ C, độ dày của tuyết phủ tới 3,5cm. Khung cảnh hiếm thấy này đã thu hút nhiều du khách tới ngắm tuyết, khiến đường ách tắc dài.

Mẫu Sơn là một trong những điểm đầu tiên của Việt Nam đón gió mùa đông bắc, lại nằm ở độ cao lớn so với mực nước biển nên đây là điểm đầu tiên xuất hiện băng tuyết.

Mưa kèm theo nền nhiệt thấp đã khiến các cây cỏ bị tuyết bao phủ trắng xoá.
Khung cảnh trước một căn nhà của một hộ gia đình người Dao. Nhiều khách du lịch đã dừng lại đây chụp ảnh tuyết.
Nhiều người đã lên "săn" tuyết từ 2 hôm trước.Được biết kể từ năm 2008 đến nay, Mẫu Sơn mới lại có tuyết.
Sáng 24/1, lượng người đổ vềđỉnh Mẫu Sơn ngày càng nhiều, đặc biệt là nhiều du khách đi ô tô khiến cho đường lên bị ách tắc hàng giờ. Lực lượng công an cũng đãcó mặt kịp thờihỗ trợ các đoàn xe qua khỏi đoạn đường tắc.

Tuyết rơi nhiều khiến nền đường khá trơn trượt, xe của du khách đều phảigiữở tốc độ an toàn nhất có thể.
Nhiều người đã phải đi bộ lên đỉnh Mẫu Sơn do lạnh cóng tay không điều khiển được xe máy.
Một chiếc xe ô tô để qua đêm.
Những cây đào của người dân đã bị tuyết bao phủ.
Cây cỏ mọc ven vách đá.
Các bạn trẻ cũng tranh thủ thời điểm tuyết rơi dày đặc để chụp ảnh kỷ niệm.