Chiều 16/8, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Quốc Khánh đã tham gia hội đồng bình chọn chung khảo và bỏ phiếu để tìm ra 63/163 ứng cử viên xứng đáng nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2016”. Đây là năm thứ tư chương trình được tổ chức.

Ban tổ chức họp bình chọn giải thưởng.
Ban tổ chức họp bình chọn giải thưởng.

Ban tổ chức cho biết, 133 ứng cử viên được đề cử có 17 người là nữ, 11 người là đồng bào dân tộc thiểu số. Ứng cử viên nhiều tuổi nhất sinh năm 1947, ứng cử viên ít tuổi nhất sinh năm 1984.

Các hồ sơ tập trung vào 4 nhóm đối tượng: Nông dân đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp; nông dân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới; nông dân có thành tích xuất sắc trong bảo vệ an ninh tổ quốc, chủ quyền quốc gia; nông dân có sáng kiến, sáng chế khoa học kỹ thuật được ứng dụng rộng và đem lại hiệu quả kinh tế-xã hội…