Trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ từ ngày 8-11/12, Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc đã cùng đại diện Ấn Độ ký hiệp định về hợp tác sử dụng năng lượng nguyên tử (NLNT) vì mục đích hòa bình.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc (phải) tại lễ ký kết.

Lễ ký kết diễn ra trước sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Sumitra Mahajan.

Trước lễ ký kết, Thứ trưởng Phạm Công Tạc đã có buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ NLNT Ấn Độ Sekhar Basu, trao đổi định hướng hợp tác về NLNT.

Theo đó, Ấn Độ sẽ hỗ trợ, hợp tác với Bộ KH&CN, Viện NLNT Việt Nam trong việc xây dựng Trung tâm KH&CN hạt nhân. Hai bên cũng hợp tác để triển khai ứng dụng NLNT trong lĩnh vực y tế, công nghiệp, nông nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực hạt nhân.