Ngày 26/9, tại thủ đô Viên, Cộng hòa Áo, khóa họp lần thứ 60 Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã chính thức khai mạc. Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự khóa họp.

Lễ khai mạc khóa họp thường niên lần thứ 60 tại Vienna (Viên) nước Áo.

Khóa họp lần thứ 60 có sự tham gia của 168 nước thành viên và kéo dài đến hết ngày 30/9 với các cuộc gặp bên lề và diễn đàn cũng như khoảng 30 cuộc triển lãm nhằm quảng bá thành tựu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ hạt nhân của các nước thành viên.

Khóa họp tập trung thảo luận các phương án hợp tác nhằm nâng cao tính hiệu quả trong thực thi Hiệp ước Không phổ biến hạt nhân (NPT) cũng như nhằm đảm bảo an toàn kỹ thuật vũ khí hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân. Dự kiến ngày 27/9/2016, trưởng đoàn Việt Nam sẽ trình bày bài phát biểu quốc gia tại phiên họp.