Các đoàn đại biểu ngành cảnh sát và an ninh đến từ các nước ASEAN và một số nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã tham gia Triển lãm và Hội nghị thiết bị an ninh châu Á lần thứ 4 (GPEC Asia 2015), khai mạc ngày 21/10 tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia.

Đoàn Việt Nam do Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu.

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Ahmad Zahid Hamidi cho biết GPEC Asia 2015 là một sự kiện tầm cỡ quốc tế trong lĩnh vực cảnh sát và an ninh nội địa, là diễn đàn quan trọng cho các nhà lãnh đạo, các chuyên gia an ninh và các nhà quyết sách hàng đầu của chính phủ các nước trong khu vực gặp gỡ, trao đổi chuyên môn, ý tưởng, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia cũng như đối phó với mối đe dọa khủng bố vì một thế giới an toàn. GPEC Asia 2015 cũng sẽ giới thiệu các trang thiết bị và công nghệ an ninh mới, tiên tiến và hiện đại.

Thứ trường Bộ Công an Bùi Văn Thành tham quan triễn lãm GPEC Asia 2015. Nguồn: Kim Dung-Chí Giáp/Vietnam+
Thứ trường Bộ Công an Bùi Văn Thành tham quan triễn lãm GPEC Asia 2015. Nguồn: Kim Dung-Chí Giáp/Vietnam+

Hơn 300 công ty đến từ gần 20 quốc gia trên thế giới, trong đó có Australia, Anh, Đức, Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Italy, Canada, Thụy Sĩ, Nga và Malaysia, đã trưng bày và giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ về hệ thống cảnh báo an ninh, hệ thống quan sát và công nghệ giám sát, phân tích thông tin tình báo, bảo vệ dữ liệu, điều tra gian lận, điều tra hình sự, phát hiện ma túy, phòng chống tội phạm, nghiên cứu pháp y, dịch vụ xử lý và bảo vệ vật liệu nổ, công nghệ kiểm soát giao thông và thiết bị an toàn giao thông, quân phục, quần áo bảo hộ, trang thiết bị cá nhân bảo vệ đạn đạo, thiết bị sinh trắc học, thiết bị sơ cứu và cứu hộ...

Trong khuôn khổ triển lãm và hội nghị từ ngày 21-23/10, đoàn Việt Nam và đoàn các nước sẽ tham dự Đối thoại an ninh quốc tế Putrajaya, chào xã giao Phó Thủ tướng Malaysia Hamidi, Tổng Thư ký Bộ Nội vụ Alwi Haji Ibrahim và Tổng thanh tra cảnh sát Hoàng gia Malaysia Khalid Abu Bakar.