Ngày 17-18/3, hội nghị cấp cao về xây dựng và phát triển năng lực an ninh hạt nhân được Ủy ban Năng lượng hạt nhân Trung Quốc và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế tổ chức tại Trung Quốc.

Hội nghị có sự tham gia của các đại diện đến từ các quốc gia và tổ chức quốc tế như: IAEA, Liên minh Châu Âu, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Canada, Hàn Quốc, Indonesia, Pakistan và Việt Nam.

Hội nghị cấp cao về năng lực an ninh hạt nhân diễn ra tại Trung Quốc trong 2 ngày 17-18/3.
Hội nghị cấp cao về năng lực an ninh hạt nhân diễn ra tại Trung Quốc trong 2 ngày 17-18/3.

Hội nghị tạo diễn đàn để các quốc gia chia sẻ kinh nghiệm hợp tác xây dựng năng lực an ninh, thanh sát hạt nhân, bao gồm nguồn nhân lực, kỹ thuật bảo đảm an ninh các nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân và cơ sở hạt nhân.

Bà Trần Bích Ngọc - Phó Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân - đã có bài trình bày chia sẻ hiện trạng, vấn đề phát triển cơ sở hạ tầng an ninh hạt nhân tại Việt Nam và kế hoạch, định hướng trong tương lai.