5 thí sinh Việt Nam dự thi Olympic Vật lý quốc tế 2017 đều đoạt giải, trong đó có 4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc.

Tin từ Indonesia cho biết cả 5 thí sinh Việt Nam tham dự cuộc thi Olympic Vật lý năm nay đều đoạt giải.Với 4 huy chương vàng, một huy chương bạc, đội tuyển quốc gia Việt Nam đạt thành tích cao nhất từ trước đến nay; đứng thứ 5 sau Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga và Singapore.

viet-nam-doat-4-huy-chuong-vang-olympic-vat-ly-quoc-te

5 thí sinh Việt Nam dự thi Olympic Vật lý quốc tế 2017.

Cụ thể, huy chương vàng thuộc về em Đinh Anh Dũng (lớp 12, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội), em Tạ Bá Dũng (lớp 12, THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội), em Nguyễn Thế Quỳnh (lớp 12, THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, tỉnh Quảng Bình), em Trần Hữu Bình Minh (lớp 12, THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An), em Phan Tuấn Linh (lớp 12, THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) giành được huy chương bạc.

Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2017 có 424 thí sinh của 86 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Thành tích xuất sắc của đội tuyển Vật lý góp phần khẳng định thành công của các đoàn Việt Nam tham dự Olympic quốc tế ở các môn văn hóa năm nay, trong đó có Hóa học (3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc) và Toán học (4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng). ​

Năm 2016, Việt Nam giành được 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng Olympic Vật lý quốc tế.