Tại cuộc thi Olympic Toán học quốc tế IMO 2022 ở Oslo (Na Uy), đoàn học sinh Việt Nam xếp thứ 4/104 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia với cả 6 thành viên đều đoạt giải, trong đó một thành viên đạt điểm tuyệt đối.

f
Đoàn học sinh Việt Nam tham dự IMO 2022 (từ trái sang): Ngô Quý Đăng, Hoàng Tiến Nguyên, Nguyễn Đại Dương, Phạm Việt Hưng, Vũ Ngọc Bình, Phạm Hoàng Sơn. Ảnh: IMO 2022

Thông tin từ Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho biết Đoàn IMO Việt Nam năm nay đoạt 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng. Cụ thể, hai Huy chương Vàng thuộc về hai học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội: Ngô Quý Đăng (lớp 12) và Phạm Việt Hưng (lớp 11).

Đặc biệt, em Ngô Quý Đăng đạt điểm tuyệt đối 42/42. Như vậy, Ngô Quý Đăng là người thứ 10 tại Việt Nam giành điểm tuyệt đối tại IMO. Trước đó có Lê Bá Khánh Trình (1979), Lê Tự Quốc Thắng (1982), Đinh Tiến Cường (1989), Nguyễn Trọng Cảnh (2003), Đàm Thanh Sơn (1984), Ngô Bảo Châu (1988), Ngô Đắc Tuấn (1995), Đỗ Quốc Anh (1997) và Lê Hùng Việt Bảo (2003). Được biết, đây là năm thứ hai Ngô Quý Đăng tham gia IMO. Năm 2020, em là học sinh lớp 10 đầu tiên tham gia đội tuyển IMO Việt Nam và giành Huy chương Vàng với số điểm 36/42, đứng thứ 4 thế giới.

Huy chương Bạc thuộc về hai em: Phạm Hoàng Sơn, lớp 12, Trường Phổ thông năng khiếu, Đại học Quốc gia TP. HCM và Nguyễn Đại Dương, lớp 12, Trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa.

Hai em Vũ Ngọc Bình, lớp 12, Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc và Hoàng Tiến Nguyên, lớp 12, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An giành Huy chương Đồng.

Với thành tích này, đội tuyển Việt Nam xếp thứ 4/104 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia - sau Trung Quốc, Hàn Quốc và Mỹ. Thành tích của đội tuyển năm 2022 có phần vượt trội so với năm 2021 thi theo hình thức trực tuyến và giành 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng.

f
Kết quả thi của Đoàn IMO Việt Nam năm nay. Ảnh: Facebook GS.TS Lê Anh Vinh

Chia sẻ trên Facebook cá nhân, GS.TS Lê Anh Vinh, Trưởng đoàn IMO Việt Nam, bày tỏ sự vui mừng trước kết quả đạt được, nhưng đồng thời ông cũng tiếc nuối: “Chắc chắn vẫn sẽ có vài từ ‘giá như’, đặc biệt đối với hai bạn chỉ thiếu 1 điểm là có thể đổi màu huy chương” [Vũ Ngọc Bình và Hoàng Tiến Nguyên đều thiếu 1 điểm để được Huy chương Bạc]. Bên cạnh đó, GS.TS Lê Anh Vinh cho biết đây sẽ là năm cuối cùng ông tham gia dẫn đội tuyển IMO Việt Nam.

Sau hai năm diễn ra trực tuyến vì dịch bệnh, IMO 2022 được tổ chức tại Oslo, Na Uy, từ ngày 6 đến ngày 16/7 với sự tham gia của 589 học sinh thuộc 104 quốc gia/vùng lãnh thổ trên thế giới.

Năm nay, do tình hình dịch bệnh, đội Trung Quốc tham gia thi theo hình thức trực tuyến từ xa và xếp thứ nhất toàn đoàn khi cả 6 thành viên đều giành Huy chương Vàng với điểm số tuyệt đối. Kỷ lục này trước đó thuộc về đội tuyển IMO Mỹ năm 1994.

Ngoài ra, theo quyết định của Hội đồng IMO vào ngày 14/3, do tình hình xung đột Nga - Ucraine, Nga bị đình chỉ tư cách thành viên IMO và tư cách thành viên tại Hội đồng IMO, vì vậy năm nay không có Đoàn IMO Nga. Tuy nhiên, Hội đồng IMO vẫn cho phép tối đa 6 học sinh Nga được đăng kí dự thi với tư cách thí sinh tự do - những thí sinh này vẫn nhận được chứng chỉ, giải thưởng và huy chương nhưng không có cờ đại diện hoặc biểu tượng quốc gia, và phải thi trực tuyến từ xa.