Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) vừa thông báo về lịch phóng mới của vệ tinh NanoDragon, sau khi lịch phóng vào ngày 1/10 bị hoãn.

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) vừa đưa ra lịch phóng mới của vệ tinh NanoDragon do các nhà khoa học thuộc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chế tạo.

Theo đó, NanoDragon sẽ được phóng vào vào khoảng từ 7:51:21 đến 7:55:16 theo giờ Việt Nam, tức 9:51:21 đến 9:55:16 theo giờ Nhật Bản, thứ Năm, ngày 7/10/2021, từ bãi phóng Uchinoura.

Sơ đồ bố trí các vệ tinh Cubesat trên tên lửa Epsilon số 5 trong lần phóng này (Ảnh: JAXA)
Sơ đồ bố trí các vệ tinh Cubesat trên tên lửa Epsilon số 5 trong lần phóng này (Ảnh: JAXA)

Trong kế hoạch ban đầu, vào 7 giờ 51 phút ngày 1/10/2021, tên lửa Epsilon số 5 của Nhật Bản được điểm hỏa và phóng lên quỹ đạo, mang theo vệ tinh NanoDragon cùng với 8 vệ tinh khác của Nhật Bản. Tuy nhiên, khoảng 19 giây trước khi phóng, JAXA đã tạm dừng khẩn cấp để kiểm tra hệ thống. Sau khi kiểm tra, JAXA quyết định hoãn sự kiện phóng tên lửa.

Trên thông báo về lịch phóng mới, JAXA cho biết, đã xác định được nguyên nhân dẫn đến việc phải hoãn phóng và hoàn thành việc chỉnh sửa để sẵn sàng phóng lên quỹ đạo.

NanoDragon là vệ tinh dạng cubesat lớp nano nặng 3,8 kg với kích thước tiêu chuẩn 3U (100 x 100 x 340,5 mm). Đây là vệ tinhđược nghiên cứu, thiết kế, chế tạo 100% tại Việt Nam trong "Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016 – 2020" do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì.