Văn phòng Công nhận Chất lượng (Bộ KH&CN) nhận Huân chương Lao động Hạng nhất vào dịp kỷ niệm 25 năm thành lập.

Báo cáo về các hoạt động trong thời gian vừa qua tại lễ đón nhận Huân chương hôm 19/12, ông Vũ Xuân Thủy - Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng - cho biết, Văn phòng đã đạt được một số kết quả như: đánh giá công nhận cho hơn 1.600 phòng thử nghiệm; tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định, qua đó giúp các cơ quan quản lý có cơ sở để lựa chọn các địa chỉ tin cậy phục vụ nhu cầu quản lý nhà nước. Bên cạnh đó, xây dựng các chương trình công nhận cho các lĩnh vực mới như chương trình công nhận Global G.A.P, chương trình nông nghiệp hữu cơ Organic, chương trình quản lý rừng bền vững (VFCS),... Đồng thời, chủ động, tích cực hợp tác quốc tế như gia nhập đầy đủ 3 tổ chức quốc tế và khu vực về công nhận (gồm Tổ chức Công nhận phòng thí nghiệm quốc tế ILAC, Diễn đàn Công nhận quốc tế IAF, Tổ chức Công nhận Châu Á Thái Bình Dương APLAC); có 8 chương trình công nhận được quốc tế thừa nhận; tham gia ký thỏa ước thừa nhận lẫn nhau MRA của APLAC và ILAC cho chương trình công nhận phòng thí nghiệm,...

Thứ trưởng Bộ KH&CN trao tặng Huân chương Lao động Hạng nhất choVăn phòng Công nhận Chất lượng. Ảnh: MH

Với những đóng góp này, Văn phòng Công nhận Chất lượng đã được Tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang đánh giá cao các kết quả mà Văn phòng Công nhận Chất lượng đạt được trong thời gian qua. Thứ trưởng đề nghị, Văn phòng Công nhận Chất lượng cần tiếp tục bám sát chức năng nhiệm vụ đề ra, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động trong công việc; phát triển những lĩnh vực công nhận mới để đáp ứng yêu cầu của xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Đồng thời, Văn phòng cần thường xuyên hoàn thiện, bảo đảm duy trì sự thừa nhận của quốc tế và tiếp tục phát triển đội ngũ chuyên gia đánh giá, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng.