Trung Quốc vừa thử nghiệm những chiếc ôtô tự lái tại trụ sở của ban tổ chức Thế vận hội mùa Đông 2022 ở Bắc Kinh. Khu vực này có diện tích khoảng 8,63 km2.

Ảnh: CGTN

Ban tổ chức hy vọng sẽ có những phương tiện di chuyển hằng ngày đến các địa điểm thi đấu khác nhau. Xe buýt có thể chạy dọc theo tuyến đường được thiết kế trước, phân tích các yếu tố trên đường để đưa ra những xử lý phù hợp. Một số xe ôtô không người lái được sử dụng để làm sạch đường, số khác là máy bán hàng tự động có khả năng di chuyển xung quanh.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng thử nghiệm những chiếc xe tuần tra tự động có thể nhận diện khuôn mặt, xác định danh tính, phát hiện trường hợp khẩn cấp để gọi cho cảnh sát. Đến năm 2025, dự kiến sẽ có hơn 1.000 xe tự lái hoạt động tại khu vực thử nghiệm.

Đầu năm nay, công ty công nghệ Baidu (Trung Quốc) bắt đầu sản xuất hàng loạt xe buýt không người lái mang tên Apolong để sử dụng tại các địa điểm du lịch, sân bay tại Bắc Kinh, Quảng Châu, Thâm Quyến.