Sáng 29/12, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Lễ trao giải thưởng Khoa học công nghệ thanh niên Quả cầu vàng và Phần thưởng nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật năm 2016.

Sau gần 2 tháng phát động, Ban tổ chức giải thưởng KH&CN thanh niên Quả cầu vàng đã nhận được 61 hồ sơ đến từ 21 tỉnh, thành đoàn và đoàn thực thuộc, Hội thầy thuốc Việt Nam, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Tập đoàn caosu Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng (ngoài cùng bên phải) trao giải Quả cầu vàng năm 2016 cho 10 tài năng trẻ xuất sắc.

Hội đồng đã lựa chọn 10 tài năng trẻ có thành tích đặc biệt xuất sắc để trao giải, trong đó có 8 tiến sỹ, 1 thạc sỹ và 1 sinh viên xuất sắc về công nghệ thông tin thuộc Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM sinh năm 1994. Đây cũng là các nhân trẻ tuổi nhất năm nay.

10 tài năng trẻ khoa học công nghệ xuất sắc nhất được trao giải năm nay thuộc 5 lĩnh vực: Công nghệ thông tin và truyền thông (3 giải thưởng); Công nghệ y - dược (2 giải thưởng); Công nghệ sinh học (1 giải thưởng); Công nghệ môi trường (2 giải thưởng) và Công nghệ vật liệu mới (2 giải thưởng).

Cũng tại Lễ trao giải Quả cầu vàng, Ban tổ chức giải thưởng KH&CN đã công bố và trao phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật 2016 cho 20 cá nhân xuất sắc.

Danh sách 10 giải thưởng KH&CN thanh niên Quả cầu vàng 2016

3 giải thưởng thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông: TS Lê Đức Tùng - giảng viên Viện Điện, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Phạm Việt Khôi - sinh viên khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM; TS Dương Trọng Hải - Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM.

2 giải thưởng thuộc lĩnh vực Công nghệ môi trường: TS Nguyễn Mạnh Hùng - Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam; TS Hà Thị Kim Thanh - trung tâm Công nghệ sinh học, Sở KH&CN Đà Nẵng.

2 giải thưởng thuộc lĩnh vực Công nghệ y - dược: TS Huỳnh Ngọc Trinh - khoa Dược, Đại học Y Dược TPHCM; ThS Nguyễn Xuân Hải - Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM.

2 giải thưởng thuộc lĩnh vực Công nghệ vật liệu mới: TS Trần Đình Phong - khoa Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ nano, Đại học KH&CN Hà Nội; TS Bạch Long Giang - Đại học Nguyễn Tất Thành.

Giải thưởng Công nghệ sinh học: TS Trương Hải Nhưng - khoa Sinh học và Công nghệ sinh học, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM.