"Top 10 danh hiệu Sao Khuê 2017 có tổng doanh thu 12.129 tỷ đồng, tương đương 539 triệu USD, cao hơn tổng doanh thu của toàn ngành năm 2008, chiếm trên 30% tổng doanh thu của toàn ngành phần mềm, nội dung số năm 2016".

Đó là phát biểu ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) - tại buổi lễ công bố và trao danh hiệu Sao Khuê 2017 diễn ra sáng 15/4 tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi lễ trao danh hiệu Sao Khuê 22017.

Danh hiệu Sao Khuê là chương trình đánh giá và công nhận các sản phẩm dịch vụ xuất sắc, uy tín hàng đầu của ngành công nghiệp phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam do VINASA tổ chức. Theo tiêu chí bình chọn của danh hiệu Sao Khuê, những sản phẩm - dịch vụ không chỉ có điểm vượt trội và sáng tạo về công nghệ, mang lại tăng trưởng doanh thu mà còn thể hiện định hướng thị trường tốt, đón đầu xu thế.

Danh hiệu Sao Khuê 2017 được phát động từ tháng 1/2017, qua 3 tháng triển khai, ban tổ chức đã quyết định lựa chọn và trao cho 64 sản phẩm và dịch vụ xuất sắc trong đó có 44 sản phẩm và 20 dịch vụ. Trong đó top 10 danh hiệu Sao Khuê 2017 được trao cho 7 sản phẩm, 3 dịch vụ xuất sắc nhất.

64 sản phẩm và dịch vụ xuất sắc được trao danh hiệu Sao Khuê 2017.

Ông Trương Gia Bình cho biết: "Năm nay, hội đồng ghi nhận nhiều sản phẩm, dịch vụ ứng dụng trong các lĩnh vực quan trọng như ngân hàng, giao thông vận tải và quản trị doanh nghiệp có chất lượng cao, ứng dụng rộng rãi, đem lại hiệu quả lớn. Top 10 Sao Khuê 2017 có sự góp mặt lần đầu tiên của một startup. Đây là tín hiệu rất đáng mừng, cho thấy tài năng và triển vọng rất lớn của startup Việt Nam".

Theo ông Bình, điểm đặc biệt của Sao Khuê năm nay chính là tổng doanh thu của top 10 Sao Khuê là 12.129 tỷ đồng, tương đương 539 triệu USD, cao hơn tổng doanh thu của toàn ngành năm 2008, sử dụng nguồn nhân lực lên đến trên 16.700 người.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương và chúc mừng các doanh nghiệp có các sản phẩm, dịch vụ được công nhận Sao Khuê 2017. Phó Thủ tướng cũng kỳ vọng: "Sao Khuê sẽ là nguồn khích lệ to lớn để các cá nhân và doanh nghiệp cùng tâm huyết và sáng tạo nhằm phát triển ngành CNTT, đưa ra nhiều ứng dụng được ứng dụng rộng rãi trong xã hội và vươn ra thị trường quốc tế".