Năm 2015, tiểu hành tinh 2015 TB145 từng bay sượt qua Trái đất vào đêm Halloween với khoảng cách 486.000 km, gấp 1,3 lần khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trăng.

Nguồn: Phys.org

Các nhà thiên văn dự đoán nó sẽ “ghé thăm” Trái đất thêm một lần nữa vào tháng 11 năm nay nhưng ở khoảng cách xa hơn và không gây nguy hiểm cho Trái đất. Kích thước của tiểu hành tinh 2015 TB145 bằng khoảng 625 m đến 700 m. Trong điều kiện ánh sáng nhất định, tiểu hành tinh này trông giống hộp sọ của con người.

“Hình dạng của tiểu hành tinh là một khối ellipsoid hơi dẹt. Trục quay của nó gần vuông góc với Trái đất tại thời điểm tiếp cận gần nhất”, Pablo Santos-Sanz tại Viện Vật lý thiên văn Andalusia cho biết.

Kính thiên văn Pan-STARRS ở Hawaii lần đầu tiên phát hiện 2015 TB145 vào giữa tháng 10/2015. Các nhà khoa học sau đó xác định đây là một sao chổi đã chết vì nó chỉ phản xạ khoảng 6% ánh sáng. Điều này nghĩa là tiểu hành tinh rất tối, chỉ phản xạ ánh sáng nhiều hơn than một chút.