Khi bão Florence đổ bộ vào Carolina (Mỹ) vào ngày 14/9, hàng triệu người dân sống vùng ven biển có lý do để quan tâm đến mức độ an toàn của ngôi nhà mà họ đang ở.

Ảnh: ARKUP

Mưa lớn và gió mạnh khiến nhiều cây bị đổ, nhà cửa và hệ thống lưới điện cũng bị hư hại. Công ty khởi nghiệp Arkup đã tạo ra hệ thống nhà ở có thể đối phó với mực nước biển dâng, cũng như gió mạnh trong một cơn bão cấp 4 (phân loại theo thang bão Saffir-Simpson gồm 5 cấp độ).

Arkup gọi nhà ở của họ là “du thuyền có thể sống được” do chúng nổi trên mặt nước và được neo chắc chắn bằng hệ thống thủy lực. Mỗi ngôi nhà rộng khoảng 400 m2, có bốn phòng ngủ, phòng tắm, đặc biệt là hệ thống thống thu gom và lọc nước mưa.

Sau khi kiến ​​trúc sư Koen Olthuis hoàn thiện mẫu thiết kế vào năm 2017, công ty Arkup bắt đầu xây dựng cấu trúc nhà nổi để cho thuê và mua lại. Arkup cho phép khách hàng đặt mua nhà trực tuyến kể từ tháng 8/2018. Mỗi ngôi nhà có giá từ 2 đến 3 triệu USD.