Ngày 29/6, công ty SpaceX phóng thành công tên lửa Falcon 9 tái sử dụng để mang 2.700 kg hàng hóa.


Số lượng hàng hoá bao gồmmột robot sử dụng trí thông minh nhân tạo (AI) có tên Cimon, 20 con chuột và 60 túi cà phê cực mạnh cho các phi hành gia trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Đây là lần tái sử dụng tên lửa đẩy nhanh nhất của SpaceX, mang theo robot AI đầu tiên vào không gian. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Northwestern(Mỹ) sẽ tiến hành nghiên cứu vi khuẩn trong ruột của chuột ở ngoài không gian, đồng thời so sánh kết quả thu được với những con chuột giống chúng dưới mặt đất. Số hàng hóa này đã bay tới trạm ISS vào ngày 2/7.