Một bản báo cáo của Bank of America cho biết, chúng ta đang tiến tới một bước ngoặt quan trọng khi robot sẽ thay thế sức người, đảm nhiệm 45% lượng công việc sản xuất.

Báo Anh Daily Telegraph ngày 9/11 đưa tin Hàn Quốc hiện dẫn đầu thế giới về mức độ sử dụng robot công nghiệp: cứ mỗi 10 nghìn công nhân có 440 robot. Tiếp theo là Nhật và Đức, trong khi Anh Quốc xếp thứ 75.

Trong 10 năm tới, robot sẽ đảm nhiệm 45% lượng công việc sản xuất và sẽ giảm được 9.000 tỷ USD chi phí sức lao động.

Bản báo cáo dầy 300 trang của Bank of America dự kiến sớm nhất vào năm 2025, robot và các hình thức trí tuệ nhân tạo khác sẽ đem lại khoảng 30 nghìn tỷ USD hoặc hơn về hiệu quả kinh tế.

Hàn Quốc dẫn đầu thế giới về robot công nghiệp
Robot công nghiệp tham gia sản xuất ở một nhà máy của Hyundai ở Slovakia.

Báo cáo viết: Nước nào không thể lợi dụng cuộc cách mạng robot thì sức cạnh tranh sẽ bị tụt lại phía sau. Cùng với sự tăng mạnh già hóa dân số và sự giảm sút nguồn cung cấp nhân công châu Á giá rẻ, yêu cầu tự động hóa sản xuất sẽ tăng lên.

Tại Trung Quốc, từ năm 2000 tới nay, mức lương trong ngành chế tạo đã tăng gấp chín lần trong khi nguồn nhân lực lại giảm. Hiện Trung Quốc là nước mua robot nhiều nhất, chiếm 1/4 thị trường robot toàn cầu.

Trong 10 năm qua, giá thành robot hộ lý (care-bots) chăm sóc người già, robot nông nghiệp (agribots) gieo cấy và hái trái cây, bình quân hạ 27%, dự kiến tới 2025 sẽ hạ tiếp 22%. Giá một robot làm nghề hàn đã từ 182.000 USD năm 2005 hạ xuống còn 133.000 USD năm 2014, trong khi độ chính xác tăng lên.

Chúng ta đang tiến đến một bước ngoặt quan trọng, khi chi phí dùng robot thấp hơn 15% so với chi phí thuê thợ.