Nhằm giải quyết nhu cầu gửi xe của người dân, chính quyền quận 1, TPHCM đề xuất thành phố cho phép tổ chức một số điểm giữ xe thông minh.

Theo đó, quận 1 sẽ rà soát một số khu vực, tuyến đường đủ điều kiện cho xe đỗ và tổ chức thu phí bằng phương pháp tự động thông qua ứng dụng điện thoại với mức phí thu theo giờ thay vì thu theo lượt. Việc này sẽ giúp khắc phục một số bất cập hiện nay.

Việc tổ chức các bãi đỗ xe hiện đang là vấn đề khá nan giải tại TPHCM. (Ảnh: VOV).

Hiện mức thu phí đỗ xe theo quy định đối với một ô tô con là 5.000 đồng/lượt nhưng trên thực tế, người dân phải trả số tiền cao hơn. Như vậy, phần thu chênh lệch đó không vào ngân sách Nhà nước mà vào túi của một số cá nhân.