Đây là một trong những nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại báo cáo "bổ sung tình hình kinh tế - xã hội năm 2015, kết quả thực hiện 5 năm 2011-2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016-2020" do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày trước Quốc hội sáng 21/3.

Sáng 21/3, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 13 chính thức khai mạc. Đây là kỳ họp được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho là có khối lượng công việc khá lớn với nội dung quan trọng là kiện toàn bộ máy nhà nước.

Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ trình bày báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình báy báo cáo trước Quốc hội sáng 21/3.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình báy báo cáo trước Quốc hội sáng 21/3.

Theo đó Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, năm 2015, chúng ta đã hoàn thành hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong 14 chỉ tiêu chủ yếu, có 12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 2 chỉ tiêu không đạt. Ngoài chỉ tiêu tỷ lệ che phủ rừng không đạt như đã báo cáo, còn thêm chỉ tiêu tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu là 7,9% (kế hoạch là khoảng 10%).

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 6,68%, cao nhất kể từ năm 2008 . Kinh tế vĩ mô ổn định; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,6%, thấp nhất kể từ năm 2001 . Mặt bằng lãi suất, tỷ lệ nợ xấu giảm; tỷ giá được điều chỉnh chủ động, linh hoạt. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội so với GDP là 32,6%; vốn FDI thực hiện đạt 14,5 tỷ USD.

Báo cáo cũng nêu rõ phấn đấu đến năm 2020, GDP bình quân đầu người khoảng 3.200 - 3.500 USD. Tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP khoảng 85%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm bằng khoảng 32 - 34% GDP. Bội chi ngân sách nhà nước còn khoảng 4% GDP. Năng suất các nhân tố tổng hợp đóng góp vào tăng trưởng khoảng 30 - 35%. Năng suất lao động xã hội bình quân tăng khoảng 5%/năm. Tiêu hao năng lượng tính trên GDP bình quân giảm 1 - 1,5%/năm. Tỉ lệ đô thị hoá đến năm 2020 đạt 38 - 40%.

Để đạt được mục tiêu này, một trong những giải pháp được đưa ra là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ, tăng năng suất lao động. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu và phân bổ lao động hợp lý, khai thác tốt cơ hội dân số vàng.

"Tăng cường quản lý nhà nước, nâng cao tiềm lực và hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ. Xây dựng hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, khuyến khích mạnh các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ. Thực hiện cơ chế đặc thù để phát triển các cơ sở nghiên cứu khoa học công nghệ theo mô hình tiên tiến, triển khai những dự án quan trọng, các sản phẩm trọng điểm quốc gia. Nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước và các quỹ phát triển khoa học công nghệ; khuyến khích các quỹ đầu tư mạo hiểm. Tăng cường thực thi pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Đào tạo, phát triển đội ngũ nhân lực khoa học công nghệ trình độ cao" - Phó Thủ tướng nêu tại Báo cáo.