Các nhà nghiên cứu vừa phát hiện những xác ướp cổ đại trong một ngôi mộ tại Aswan, phía nam Ai Cập, dọc theo bờ tây sông Nile.


“Trước đây, ngôi mộ 2.500 năm tuổi này nhiều khả năng là một nơi chôn cất chung”, Abdel Moneim Saeed, giám đốc cổ vật tại Aswan và Nubia thuộc Bộ cổ vật Ai Cập cho biết. Trong số các xác ướp mới khai quật, có một xác ướp bọc trong vải lanh được bảo quản rất tốt. Nó nằm trong một chiếc quan tài bằng đá sa thạch. Do không có tài liệu ghi chép hoặc chữ viết trên quan tài đá nên danh tính của xác ướp vẫn còn là điều bí ẩn.

Các nhà khoa học cũng tìm thấy ba ngôi mộ khác ở gần ngôi mộ chôn chất chung nói trên. Tại đó, họ phát hiện các chữ viết tượng hình cũng như phần còn lại của những tấm bùa hộ mệnh làm bằng sứ. Một số bùa hộ mệnh có hình dạng của các vị thần Ai Cập, chẳng hạn như thần Anubis. Bộ cổ vật Ai Cập đang tiến hành phân tích xác ướp và các hiện vật để tìm hiểu thêm về nguồn gốc của chúng.