Nhóm nghiên cứu tại Đại học Macquarie (Australia) tình cờ phát hiện các phòng chôn cất của hai vị quan chức Ai Cập có niên đại khoảng 4.000 năm khi họ đang dọn dẹp một ngôi mộ tại khu nghĩa trang Beni Hassan ở tỉnh Minya.

Nguồn: Xinhua

Mostafa Waziri – tổng thư ký Hội đồng Cổ vật Tối cao Ai Cập – cho biết, các phòng chôn cất có thiết kế tương tự nhau với những bức tường được trang trí bằng màu vẽ. Đây là nơi chôn cất của Ramushenty và Baqet II. Họ có thể đã sống trong giai đoạn từ năm 2050 trước Công nguyên đến năm 1800 trước Công nguyên.

Các nhà khảo cổ học khai quật được một bộ sưu tập bình đất sét ở phòng chôn cất của Baqet II và nhiều đồ đựng thực phẩm cũng bằng đất sét ở phòng chôn cất chính của Ramushenty. Tuy nhiên, không có đồ dùng tang lễ nào được tìm thấy.