Dựa vào dữ liệu quang phổ thu thập bởi tàu vũ trụ Cassini của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), một nhóm nghiên cứu quốc tế đã tìm thấy bằng chứng đầu tiên về những phân tử hữu cơ phức tạp trên mặt trăng Enceladus của sao Thổ.

Nguồn: NASA

Kết quả nghiên cứu được đăng trên tạp chí Nature vào ngày 27/6. “Chúng tôi thêm một lần nữa bị bất ngờ về Enceladus. Trước đây chúng tôi chỉ xác định được các phân tử hữu cơ đơn giản nhất, chứa một vài nguyên tử carbon trên mặt trăng này. Dữ liệu mới cho thấy sự hiện diện của các phân tử hữu cơ phức tạp với khối lượng lớn hơn 200 đơn vị khối lượng nguyên tử”, Christopher Glein, thành viên của nhóm nghiên cứu tại Viện nghiên cứu Tây Nam(SwRI) ở Mỹ, cho biết.

Với các phân tử hữu cơ phức tạp thoát ra từ đại dương nước lỏng, mặt trăng Enceladus là thiên thể duy nhất ngoài Trái đất thỏa mãn tất cả các yêu cầu cần thiết cho sự sống mà con người biết đến hiện nay.