Trong khi thực hiệm nhiệm vụ tạo ra bản đồ chi tiết nhất về các ngôi sao trong dải Ngân hà, vệ tinh Gaia của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) đã phát hiện ra hai lỗ đen gần Trái đất nhất mang tên Gaia BH1 và Gaia BH2. Cả hai lỗ đen đều nặng hơn Mặt trời khoảng 10 lần.

Hai lỗ đen vừa được phát hiện - Ảnh: ESA
Hai lỗ đen vừa được phát hiện - Ảnh: ESA

Vị trí của Gaia BH1 nằm trong chòm sao Xà Phu, cách hệ Mặt trời của chúng ta 1.560 năm ánh sáng. Trong khi đó, lỗ đen Gaia BH2 nằm trong chòm sao Nhân Mã, cách chúng ta khoảng 3.800 năm ánh sáng. Khoảng cách này rất nhỏ so với đường kính của dải Ngân hà (105.000 năm ánh sáng).

Kết quả nghiên cứu được công bố trêntạp chí Monthly Notices of the Royal Astronomical Society vào ngày 30/3.