Các nhà khoa học vừa phát hiện ẩn tinh (pulsar) có độ tuổi trẻ nhất trong dải Ngân hà, hay thiên hà Milky Way, nhờ dữ liệu do Đài quan sát tia X Chandra của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) thu thập.

Ẩn tinh Kes 75. Ảnh: NASA

Theo bài báo đăng trên tạp chíAstrophysical, ẩn tinh này được gọi là Kes 75. Nó nằm cách Trái đất 19.000 năm ánh sáng và có độ tuổi khoảng 19.500 năm. Do đó, chúng ta đang quan sát những hình ảnh đầu tiên của ẩn tinh Kes 75 khi nó mới hình thành được vài thế kỷ.

Ẩn tinh có thể được tạo ra từ một vụ nổ siêu tân tinh – thời điểm một ngôi sao kết thúc cuộc đời của mình trong một vụ nổ lớn và đẹp mắt. Chúng là những ngôi sao neutron cực kỳ đậm đặc, quay rất nhanh quanh trục và phát ra các chùm hạt giống như ngọn hải đăng.

Kể từ khi ẩn tinh đầu tiên được phát hiện vào thập niên 1960 bởi nhà nghiên cứu Jocelyn Bell Burnell, tính đến nay giới khoa học đã tìm thấy hơn 2.000 ẩn tinh trong vũ trụ.