Theo Reuters, ngày 24/11, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Ankara sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay chiến đấu của Nga tại khu vực gần biên giới Syria.

Ông Stoltenberg bác bỏ bất kỳ ý kiến nào cho rằng vụ việc trên đã xảy ra ở bên ngoài khu vực biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ trong khi Moskva khẳng định máy bay của nước này ở trong không phận của Syria.

Phát biểu tại buổi họp báo sau cuộc họp khẩn với sự tham dự của tất cả 28 thành viên NATO theo đề nghị của Ankara, ông Stoltenberg cho biết: “Những đánh giá của liên minh mà chúng tôi có phù hợp với những thông tin mà chúng tôi nhận được từ Thổ Nhĩ Kỳ.”
Máy bay chiến đấu của Nga bốc cháy sau khi bị bắn hạ gần khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria.
Máy bay chiến đấu của Nga bốc cháy sau khi bị bắn hạ gần khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria.

Ông Stoltenberg khẳng định: “Chúng tôi ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của đồng minh.”

Tổng thư ký NATO cho biết thêm ông mong đợi sẽ có các cuộc tiếp xúc giữa Ankara và Moskva, đồng thời kêu gọi các bên bình tĩnh và giảm bớt căng thẳng để giải quyết vụ việc này.

Trong một động thái mới nhất, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã khuyến cáo công dân nước này không nên đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng hiện tại đang xuất hiện các biểu hiện xảy ra khủng bố trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Lavrov nhấn mạnh, theo đánh giá của Nga, nguy cơ khủng bố tại Thổ Nhĩ Kỳ không hề kém tại Ai Cập. Vì vậy, Nga không khuyến khích các công dân của mình tới Thổ Nhĩ Kỳ với mục đích du lịch hay các mục địch khác, hoặc với bất kỳ lý do nào khác vào lúc này.

Trong phát biểu ông Lavrov lưu ý rằng khuyến nghị này không liên quan đến vụ máy bay Su-24 của Nga bị bắn rơi. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Lavrov cũng thông báo đã hủy chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó dự kiến có cuộc hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25/11 tại Istanbul.