Nhóm sinh viên Đại học Bách khoa Đà Nẵng vừa nghĩ ra cách giúp nông dân giải bài toán về nguồn nguyên liệu trồng nấm rơm với nguyên liệu chính là cây lục bình; "sữa gián" có thể là siêu thực phẩm cứu sống cả thế giới... là những tin khoa học chính chiều 26/7.

Đà Nẵng: Nông dân hết nỗi lo nguồn nguyên liệu trồng nấm rơm

Triệu Quốc Thắng và nhóm bạn học chung lớp là Châu, Lộc và Nhi - ĐH Bách khoa Đà Nẵng - đã nghĩ ra cách giúp nông dân giải bài toán hóc búa về nguồn nguyên liệu trồng nấm trước áp lực của quá trình đô thị hóa. Nguyên liệu đó là cây lục bình được vớt ở các cánh đồng, các kênh mương, sau đó đem phơi khô rồi tiếp tục ngâm với nước vôi 5% trong thời gian 24 giờ. Sau đó được ủ thành đống sau 5 ngày đem cấy giống theo tỉ lệ lượng giống 2% khối ủ. Khối ủ được phối giống sẽ đóng thành các bịch và tiến hành chăm sóc (giữ ẩm, đảm bảo nhiệt độ). Sau 15 - 20 ngày từ ngày đóng bịch sẽ tiến hành thu hái nấm thành phẩm. (XEM THÊM)

Triệu Quốc Thắng, trưởng nhóm nghiên cứu giới thiệu ý tưởng và sản phẩm của mình tại cuộc thi Holcim Prize 2016. Ảnh: Hà Thế An
Triệu Quốc Thắng, trưởng nhóm nghiên cứu giới thiệu ý tưởng và sản phẩm của mình tại cuộc thi Holcim Prize 2016. Ảnh: Hà Thế An

Cứu hộ thành công cá thể vượn nguy cấp trong sách đỏ ở Quảng Ngãi

Ngày 26-7, thông tin từ Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng Nguy cấp (EPRC) tại Vườn quốc gia Cúc Phương cho biết cá thể vượn quý hiếm nguy cấp năm tháng tuổi được cứu hộ từ người dân vào ngày 14-7 từ huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Theo một cán bộ của trung tâm cứu hộ, cá thể vượn sau khi được đưa về trung tâm đã được đặt tên là Xúc Xích. (XEM THÊM)

Cá thể vượn má hung được cứu hộ thành công tại Trung tâm Cứu hộ tại Vườn quốc gia Cúc Phương. Ảnh do EPRC cung cấp
Cá thể vượn má hung được cứu hộ thành công tại Trung tâm Cứu hộ tại Vườn quốc gia Cúc Phương. Ảnh do EPRC cung cấp

Máy bay không nhiên liệu đầu tiên bay vòng quanh thế giới

Chiếc máy bay đầu tiên vận hành chỉ bằng năng lượng mặt trời có tên Solar Impulse 2 hôm nay (26/7) đã có chuyến đáp cánh lịch sử xuống sân bayAbu Dhabi, Ả Rập Xê-út, hoàn thành hành trình dài 25.000 dặm vòng quanh thế giới. Chiếc máy bay do Thụy Sỹ chế tạo và được Bertrand Piccard điều khiển. Impulse 2 là dòng máy bay nhẹ, với trọng lượng chỉ tương đương một chiếc ô tô SUV nhưng có sải cánh của một chiếc Boeing 747. Trước đó, Impulse 2 đã ghi tên mình vào danh sách kỉ lục thế giới khi là chiếc máy bay đầu tiên vượt Đại Tây Dương - từ sân bay JFK của New York đến Seville của Tây Ban Nha. (XEM THÊM)

Solar Impulse 2 đã đáp xuống sân bay Abu Dhabi, Ả Rập Xê-út, hoàn thành hành trình dài 25.000 dặm vòng quanh thế giới.
Solar Impulse 2 đã đáp xuống sân bay Abu Dhabi, Ả Rập Xê-út, hoàn thành hành trình dài 25.000 dặm vòng quanh thế giới.

Dubai xây dựng hồ bơi đá điều hòa tại công viên Safari

Đá điều hòa đặc biệt được sử dụng để làm lạnh nước và một hệ thống phun sương cũng được lắp đặt cho hồ bơi trong công viên Safari trị giá 272 triệu USD ở Dubai, dự án này dự kiến sẽ hoàn thành và ra mắt vào cuối năm nay. Theo Theo Giám đốc điều hành công viên Tim Husband, các tính năng này sẽ được áp dung để làm mát khuôn viên rộng 199ha, nơi sinh sống của nhiều loại động vật. Công viên Dubai Safari được xây dựng trên bãi rác thải chôn lấp Al Warqa’a, dự kiến sẽ chào đón hơn 5.000 loài động vật từ các vườn thú khác nhau trên toàn thế giới, bao gồm động vật từ Dubai Zoo ở Jumeirah. (XEM THÊM)

Mô hình công viên Safari với hồ bơi đá điều hòa.
Mô hình công viên Safari với hồ bơi đá điều hòa.

Cây nhân tạo hấp thụ khí carbon hiệu quả gấp 1.000 lần cây xanh thật

Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Boston và một số nhà thiết kế để đã vẽ ra ý tưởng tạo nên những “cây nhân tạo” trong thành phố. Ý tưởng của họ là những cái cây có thể lọc được khí carbon dioxide và thậm chí vẫn có thể có được bóng râm chứ không đơn thuần chỉ là những bộ lọc không khí được đặt khắp thành phố. Những cái cây nhân tạo đó sẽ được đặt tại những nơi đất khó trồng cây, những vỉa hè quá ít đất để cây có thể mọc. Tuy nhiên việc tạo nên cả “một rừng cây nhân tạo” thì vẫn còn là chuyện xa vời, bởi một cây nhân tạo như vậy có giá xấp xỉ 350.000USD (XEM THÊM)

"Phủ xanh" đất trống bằng cây nhân tạo.
"Phủ xanh" đất trống bằng cây nhân tạo.

Thâu tóm Yahoo, Verizon vẫn là kẻ đứng sau Google và Facebook

Verizon Communications sắp đạt được mức gấp đôi quy mô ban đầu của mình trong lĩnh vực quảng cáo kỹ thuật số với thương vụ mua lại Yahoo. Dù vậy, tập đoàn truyền thông này vẫn sẽ chỉ đứng thứ 3 sau Google và Facebook trong thị trường trị giá 187 tỷ USD. Verizon đã tuyên bố một thỏa thuận để mua lại công ty internet Yahoo với mức giá khoảng 5 tỷ USD, theo những người đã đi sát diễn biến của thương vụ này. Đây là một hợp đồng sẽ phát triển kế hoạch của CFO Lowell McAdam trên con đường biến Verizon thành một “ông lớn” trong lĩnh vực truyền thông di động. (XEM THÊM)

Sau khi mua lại Yahoo, Verizon vượt qua Microsoft để giành lấy vị trí thứ 3 trong top những công ty quảng cáo kỹ thuật số lớn nhất nước Mỹ.
Sau khi mua lại Yahoo, Verizon vượt qua Microsoft để giành lấy vị trí thứ 3 trong top những công ty quảng cáo kỹ thuật số lớn nhất nước Mỹ.

Chú mèo bất ngờ trở về nhà sau 11 năm đi lạc

Năm 2005, Misty - một chú mèo xinh xắn tên với bộ lông màu xám - đã biến mất khỏi căn nhà yêu dấu ở Portland, bang Oregon, Mỹ. Chủ nhân của chú mèo là Dean McCrea và Meredith Warren đã mất rất nhiều công sức tìm kiếm “cục cưng” của mình song vẫn không thấy tăm hơi. Sau nhiều tuần nỗ lực, họ cho đành từ bỏ hy vọng với suy nghĩ chú mèo có thể đã bị sói ăn thịt giống như những gì xảy ra với một con mèo hàng xóm trước đó. Rất may, Misty không mất quá nhiều thời gian để thích nghi với ngôi nhà cũ. “Nó dường như không mấy căng thẳng. Nó là một con mèo ngọt ngào”, chủ nhân của chú mèo chia sẻ. (XEM THÊM)

Misty hội ngộ với chủ nhân sau 11 năm đi lạc.
Misty hội ngộ với chủ nhân sau 11 năm đi lạc.

"Sữa gián" có thể là siêu thực phẩm cứu sống cả thế giới

Với hàm lượng dinh dượng đầy đủ như một bữa ăn, năng lượng gấp 3 lần sữa bò cùng với khả năng thu hoạch ở nhiều nơi trên thế giới, sữa gián đang trở thành một thực phẩm tiềm năng của tương lai. Nghiên cứu mới đây cho thấy sữa chiết suất từ loài côn trùng này có tiềm năng lớn về dinh dưỡng cho con người. Nghiên cứu nói trên được thực hiện bởi nhóm nhà khoa học đa quốc gia bao gồm Ấn Độ, Nhật, Pháp, Canada, Mỹ... Ngoài những khả năng về dinh dưỡng, sữa gián còn được vinh danh do có chất lượng đảm bảo khi mà nguồn cung đều mặc dù lượng thành phẩm có hơi thấp. (XEM THÊM)

Nhóm nghiên cứu gồm nhiều nhà khoa học phối hợp cùng tổ chức inStem thực hiện, trong ảnh là tinh thể sữa gián.
Nhóm nghiên cứu gồm nhiều nhà khoa học phối hợp cùng tổ chức inStem thực hiện, trong ảnh là tinh thể sữa gián.