Các nhà khoa học phát hiện xác chết của một con ngựa thời tiền sử trong lớp băng vĩnh cửu ở khu vực Yakutia, Siberia.

Ảnh: Siberian Times

Da, lông, móng guốc, đuôi và phần thịt của con vật được bảo quản gần như hoàn hảo. Con ngựa này có niên đại cách đây khoảng 30.000 đến 40.000 năm, và nó chết khi chỉ mới 2 tháng tuổi. Semyon Grigoryev, người đứng đầu Bảo tàng Voi ma mút tại Yakutsk, đã rất ngạc nhiên về khám phá mới này. Grigoryev cho biết, đây là con ngựa cổ đại được bảo quản tốt nhất từ trước đến nay. Mẫu vật có thể thuộc về một loài ngựa đã tuyệt chủng, được gọi là ngựa Lena (Equus lenensis).

Các nhà khoa học Nga và Hàn Quốc đang tách những tế bào của con ngựa có khả năng sử dụng để nhân bản động vật. Nếu họ thành công trong việc tạo ra một phôi thai nhờ kỹ thuật nhân bản vô tính, phôi thai sẽ được đưa vào một con ngựa hiện đại để nó có thể phát triển bình thường.